Nội các còn trống vắng của ông Joe Biden

Xuân Mai |

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20-1 đã bổ nhiệm một số lãnh đạo tạm quyền tại các cơ quan liên bang trong khi chờ Thượng viện xác nhận các ứng viên nhân sự cao cấp.

Bà Avril Haines trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.Ảnh: REUTERS

Bà Avril Haines trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.Ảnh: REUTERS

Động thái này được xem là cấp thiết trong bối cảnh phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump, nếu diễn ra, có thể ngăn Thượng viện sớm xác nhận các ứng viên nói trên, từ đó cản trở nỗ lực hàn gắn đất nước cũng như khôi phục kinh tế của ông Joe Biden.

Trong ngày ông Biden nhậm chức, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu xác nhận bà Avril Haines làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Đây là nhân vật đầu tiên được ông Biden đề cử qua được ải Thượng viện. Trước đó, tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 19-1, theo Reuters, bà Haines cho rằng Mỹ cần có lập trường quyết liệt hơn đối với mối đe dọa từ Trung Quốc trong lúc củng cố năng lực an ninh mạng sau một số vụ tấn công nghiêm trọng gần đây.

Theo đài CNN, bà Haines cùng ứng viên cho các vị trí Bộ trưởng Tài chính (bà Janet Yellen), Bộ trưởng An ninh Nội địa (ông Alejandro Mayorkas), Ngoại trưởng (ông Antony Blinken), Bộ trưởng Quốc phòng (ông Lloyd Austin) đã tham gia các phiên điều trần trong ngày 19-1. Ngoài ra, thêm hai ứng viên Peter Buttigieg (cho vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải) và Gina Raimondo (Bộ trưởng Thương mại) lần lượt ra điều trần trong hai ngày 21 và 26-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại