Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì bầu cử giữa kỳ?

Bình An |

Trong bài viết ngày 10-11, Đài CNN nhận định “trò đổ lỗi” đang lan ra bên trong Đảng Cộng hòa (GOP) sau một số thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ giữa kỳ.

Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì bầu cử giữa kỳ? - Ảnh 1.

Cuộc đua Hạ viện, Thượng viện Mỹ tính đến 15h ngày 11-11 (giờ Việt Nam). Phía trên là Hạ viện, ở dưới là Thượng viện. Màu xanh dương là Đảng Dân chủ, còn màu đỏ là Đảng Cộng hòa - Ảnh: CNN

Một số thành viên Đảng Cộng hòa đang tỏ ra thất vọng với các nhà lãnh đạo đảng này như ông Mitch McConnell (lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ) và ông Kevin McCarthy (lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ)

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley đến từ bang Missouri cho biết: “Phe Cộng hòa ở Washington đã thua đậm vào đêm 8-11”.

Trò đổ lỗi xuất hiện trong nội bộ Đảng Cộng hòa sau khi các dự đoán lạc quan về một “làn sóng đỏ” (màu đại diện cho Đảng Cộng hòa) không thành hiện thực.

Đảng Cộng hòa dã không thể kiểm soát Hạ viện Mỹ dễ dàng, trong khi cuộc đua tại Thượng viện Mỹ "bất phân thắng bại" sau ngày8-11. Hai đảng vẫn bám đuổi sít sao trong các cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện cũng như các vị trí thống đốc bang. Điều này phần nào phủ bóng đen lên kỳ vọng của đảng Cộng hòa về việc tạo nên một " làn sóng đỏ" tuyệt đối .

Báo Financial Times kể lại những gì diễn ra tại bữa tiệc đêm bầu cử của ông Kevin McCarthy ở Washington D.C hôm 8-11: "Trong một dấu hiệu thất vọng chắc chắn, một số khách mời trong bữa tiệc của ông McCarthy bắt đầu đổ lỗi. Họ phàn nàn rằng kết quả (sơ bộ) là lý do để lên án cựu tổng thống Donald Trump, vì một số ứng cử viên yêu thích của ông đã thể hiện tệ hại".

Thượng nghị sĩ Pat Toomey nói cựu tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về thất bại của đảng Cộng hòa ở bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, sau khi ứng viên tranh ghế thượng nghị sĩ John Fetterman của Dân chủ đánh bại ứng viên Mehmet Oz của Cộng hòa. Ông Toomey kêu gọi đảng này thoát khỏi ảnh hưởng của ông Trump.

Nội bộ Đảng Cộng hòa lục đục vì bầu cử giữa kỳ? - Ảnh 2.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell - Ảnh: CNN

Theo Đài ABC, một số thành viên Đảng Cộng hòa chỉ ra rằng đã có "sự tính toán sai lầm trong môi trường chính trị". Các cuộc thăm dò cho thấy lạm phát và phá thai là hai vấn đề hàng đầu mà cử tri quan tâm, trong khi an toàn công cộng - trọng tâm trong chiến dịch vận động của Đảng Cộng hòa trước ngày bầu cử - lại không được cử tri quan tâm nhiều bằng.

Giờ đây ông Scott Jennings, chiến lược gia nổi tiếng của đảng Cộng hòa, nhận định: "Vẫn còn con đường hẹp (dẫn tới chiến thắng) ở bang Nevada và Georgia, nhưng không ai cảm thấy ổn về đêm bầu cử 8-11. Vẫn có tia hy vọng. Nhưng nhìn chung các thành viên đảng Cộng hòa phải nhìn vào điều này và tự hỏi: Đâu là con đường phía trước với các cử tri độc lập?".

Theo Đài CNN, giờ đây 3 bang sẽ quyết định kết quả cuộc đua Thượng viện là Arizona, Georgia và Nevada, trong lúc Đảng Cộng hòa (đã giành được 49 ghế) và Đảng Dân chủ (48 ghế) vẫn theo sát nhau. Trong khi đó, tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa giành được ít nhất 211 ghế, còn Đảng Dân chủ đang có 198 ghế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại