Nổ kho đạn của cảnh sát Indonesia, người dân vội vàng sơ tán

Vietnamplus |

Nhà kho này nằm trong đại bản doanh Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động tại Srondol, gần thành phố Semarang ở tỉnh Trung Java, là kho lưu trữ bằng chứng của cảnh sát, nơi cất giữ đạn dược từ Thế chiến thứ 2.

Theo Reuters, Cảnh sát Indonesia cho biết ngày 14/9 đã xảy ra một vụ nổ ở một kho lưu trữ bằng chứng của cảnh sát, nơi cất giữ đạn dược từ thời Thế chiến thứ 2, khiến một sỹ quan cảnh sát bị thương, trong khi những người dân sống gần đó phải sơ tán.

Nhà kho này nằm trong đại bản doanh Lữ đoàn Cảnh sát Cơ động tại Srondol, gần thành phố Semarang ở tỉnh Trung Java.

Phát biểu trên kênh truyền hình Kompas, Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Java, ông A. Dahniel xác nhận vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương, đồng thời cho biết người dân đã phát hiện chất nổ tại nhà kho này.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để dập tắt đám cháy.

Từ năm 1942-1945, Nhật Bản đã chiếm đóng Indonesia , lúc đó còn là thuộc địa của Hà Lan với tên gọi Đông Ấn Hà Lan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại