Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp

Tiến Tuấn |

Hơn 300 công dân hết hạn cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp đã được trở về nhà trong chiều nay. Nhiều người ôm nhau vỡ oà trong niềm vui.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 1.

Chiều 3/4, khu cách ly Tứ Hiệp ( Pháp Vân, Hà Nội) đã tổ chức bàn giao những người hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 2.

Từ 18/3, UBND quận Hoàng Mai đã phối hợp với Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội bố trí tiếp nhận cách ly tại khu nhà ở cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp này cho 1.876 người từ các quốc gia có dịch về Việt Nam. Trong đó có không ít công dân nước ngoài, phần nhiều là Việt kiều, du học sinh và người lao động là công dân Việt Nam.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 3.

Lực lượng công an địa phương phối hợp cùng dân phòng, đơn vị phục vụ hỗ trợ giúp đưa hành lý của những người hết cách ly ra xe.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 4.

Do các phương tiện giao thông công cộng đã dừng hoạt động, Tp Hà Nội đã bố trí khoảng 100 xe buýt hỗ trợ các điểm cách ly trên toàn thành phố đưa người hết thời gian 14 ngày trở về địa phương là các tỉnh thành xa.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 5.

Sau khi ra khỏi khu cách ly, nhiều bạn trẻ vỡ oà cảm xúc khi gặp lại bạn, nhiều người dù ở cùng khu cách ly nhưng lại khác tầng khác phòng không gặp được nhau.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 6.

Đến khi gặp lại, họ lại phải rời xa để trở về nhà, hẹn khi hết đại dịch sẽ còn gặp lại.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 7.

Trong đó còn có cả những trường hợp là quen biết và quý mến nhau sau khi vào cách ly cùng trong khu Tứ Hiệp. Họ vẫy tay chào nhau, chúc nhau mạnh khoẻ và sớm gặp lại.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Kim Quy cùng 2 con và chồng là công dân Đức lên xe bus trở về Hải Phòng trong chiều nay.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 9.

Cậu con trai cả 4 tuổi vẫy tay chào các cán bộ y tế, dân quân phục vụ tại khu cách ly.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 10.

Gia đình chị Quy từ Papua New Guinea bay về Việt Nam và quá cảnh Manila ( Philippines), hạ cánh ở Nội Bài sáng 19/3 và được đưa về cách ly tập trung tại đây.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 11.

"Trong thời gian cách ly, chúng tôi được chăm sóc rất đầy đủ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã làm nhiệm vụ ở đây", chị Quy chia sẻ.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 12.

Một số người xin được chụp ảnh selfie cùng lực lượng phục vụ để lưu giữ kỷ niệm khó quên khi được cách ly tại đây.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 13.

Các tuyến xe bus được bố trí đưa công dân về Ban chỉ huy Quân sự các tỉnh trước khi về nhà. Các tuyến xe chiều nay gồm Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Nam, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ...

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 14.

Nhóm người lao động tại Myanmar bắt tay tạm biệt nhau trước khi lên xe. Họ hẹn hết dịch lại lên đường đi công tác và hẹn gặp nhau tại nước bạn.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 15.

Trong chiều nay, theo ghi nhận có khoảng hơn 300 người hết thời hạn cách ly được bàn giao để trở về nhà.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 16.

Cũng có không ít người được gia đình, người thân đưa xe tới đón tận nơi.

Niềm vui khi gặp lại bạn bè và được trở về nhà sau thời hạn cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp - Ảnh 17.

Trong số công dân cách ly tại Tứ Hiệp đã chuyển đến bệnh viện 40 người. Ngày mai, khu cách ly Tứ Hiệp sẽ tiếp tục bàn giao thêm khoảng hơn 300 người nữa. Họ là những công dân được vào cách ly từ tối 19/3 đến 20/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại