Những vụ tai nạn 'dở khóc, dở cười' trong lộ trình của đoàn lãnh đạo tham dự APEC

Thy Huệ |

Những chiếc xe sang bị cẩu đi, những vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trước đoàn xe của nguyên thủ các quốc gia đi qua trong tuần lễ cấp cao APEC khiến nhiều người "dở khóc, dở cười".

Trong suốt những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, tại TP Đà Nẵng và Hà Nội, lực lượng cảnh sát phải làm việc không mệt mỏi để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ CSGT, CSCĐ và CSTT làm công tác bảo vệ an ninh tại các chốt ở những trục đường có đoàn lãnh đạo APEC đi qua.

Hầu hết, lộ trình của các đoàn lãnh đạo tham dự APEC 2017 đi qua đều được bảo vệ tuyệt đối, các cán bộ, chiến sỹ làm công tác bảo vệ tại ngã tư gần như phải hoạt động liên tục. Thế nhưng, vẫn có những tai nạn "dở khóc, dở cười" xảy ra.

Tai nạn trên Cầu Rồng trước giờ đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin đi qua

Vào khoảng 8h30 ngày 10/11, trên khu vực Cầu Rồng (TP Đà Nẵng), trong khi CSGT đang làm nhiệm vụ phân làn, cấm đường để đón đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Những vụ tai nạn dở khóc, dở cười trong lộ trình của đoàn lãnh đạo tham dự APEC - Ảnh 1.

Vào khoảng 8h30 ngày 10/11, trên khu vực Cầu Rồng (TP Đà Nẵng), trong khi CSGT đang làm nhiệm vụ phân làn, cấm đường để đón đoàn xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì xảy ra một vụ tai nạn giao thông.


Theo đó, một người đàn ông đi xe máy hiệu Atilla đang đi xuống cầu thì tự ngã ra đường. Rất may vụ việc không nghiêm trọng, người đàn ông lái xe máy chỉ bị xây xát nhẹ. Sau đó, chiếc xe và người đàn ông đã được lực lượng công an đưa khỏi lòng đường.

Cũng tại Đà Nẵng, vào thời điểm đoàn xe đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị đi qua ngã tư Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền thì bất ngờ có một thanh niên hiên ngang đi ngược chiều tại đường Ngô Quyền.

Đáng nói, người này còn có ý định băng qua khu vực đường cấm khiến các chiến sỹ cảnh sát được phen hoảng hồn, sau đó nhanh chóng chạy sang đường và yêu cầu thanh niên nói trên quay lại.

Những vụ tai nạn dở khóc, dở cười trong lộ trình của đoàn lãnh đạo tham dự APEC - Ảnh 2.

Khi các chiến sĩ vừa mở hàng rào sắt dùng để cấm đường để người dân băng qua đường thì bất ngờ đoàn xe đang trên đường ra sân bay để đón các đại biểu dự APEC lại tiến tới.


Cũng tại địa bàn trên, khi các chiến sĩ cảnh sát mở các hàng rào sắt dùng để cấm đường chuẩn bị cho người dân băng qua đường Võ Văn Kiệt, thì bất ngờ từ phía sau đoàn xe đang trên đường ra sân bay để đón các đại biểu dự APEC tiến tới. Khi đó, các chiến sĩ lại bất chấp nguy hiểm lao ra ngăn các phương tiện đang lao tới như "nước vỡ bờ" để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Xe taxi luồn lách, đòi vượt xe dẫn đoàn Tổng thống Trump và bị tông

Ngày 11/11, trong khi CSGT đang làm nhiệm vụ chốt chặn và dẹp đường cho đoàn xe Tổng thống Mỹ Donal Trump đi qua tại đoạn Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân, An Dương Vương (Hà Nội) thì 1 chiếc taxi cố vượt lên và xảy ra va chạm.

Những vụ tai nạn dở khóc, dở cười trong lộ trình của đoàn lãnh đạo tham dự APEC - Ảnh 3.

Ngày 11/11, tại Hà Nội, trong khi CSGT đang làm nhiệm vụ chốt chặn và dẹp đường cho đoàn xe Tổng thống Donal Trump đi qua thì 1 chiếc taxi cố vượt lên và có va chạm xảy ra.


Cụ thể, trong khi đoàn xe dẫn đoàn đi qua thì chiếc taxi bất chấp cố vượt lên, len lỏi, luồn lách trước mũi hàng chục xe dẫn đoàn cả ô tô và xe phân khối lớn và bị tông móp đầu xe.

"Sau cú va chạm, xe taxi bị móp méo. Nhưng ngang ngược hơn, tài xế taxi đỗ xe lại giữa ngã tư, kêu la oai oái rồi đòi bắt đền. Đến lúc cảnh sát đến làm việc thì taxi mới nhận ra lỗi sai rồi "dạ dạ vâng vâng" xin xỏ cho qua" - thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Hà Nội) xác nhận có sự việc tài xế đi vào đường đón Tổng thống Trump bị tông. Tuy nhiên, vị này cho biết chiếc xe tông taxi không phải là xe dẫn đoàn.

2 xe hơi tiền tỷ bị cẩu đi vì đỗ vào đường cấm đón Tổng thống Donal Trump

Những vụ tai nạn dở khóc, dở cười trong lộ trình của đoàn lãnh đạo tham dự APEC - Ảnh 4.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 2 xe Mercedes tiền tỷ vì đã đậu vào đường cấm.


Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã có lịch phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động của năm APEC 2017, trong đó có hoạt động đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Hà Nội từ ngày 11/11.

Tuy nhiên, đến chiều 11/11, tại tuyến phố Ngô Quyền vẫn còn nhiều xe dừng đỗ trước khu vực khách sạn Metropol, nơi dự kiến sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã lập biên bản xử lý, niêm phong và đưa xe vi phạm ra khỏi tuyến phố.

Những vụ tai nạn dở khóc, dở cười trong lộ trình của đoàn lãnh đạo tham dự APEC - Ảnh 5.

Chủ phương tiện vi phạm "dở khóc, dở cười" buộc phải ký vào biên bản xử phạt và lực lượng chức năng đã tiến hành cẩu xe vi phạm ra khỏi hiện trường.


Video: Những khoảnh khắc ấn tượng nhất APEC 2017

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất APEC 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại