Những thói quen và thứ tự ưu tiên trong việc kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư, bất cứ ai cũng phải hiểu thật rõ

MD |

Cuối cùng, xây dựng sự giàu có phụ thuộc vào thói quen của chúng ta.

Kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư. Nếu bạn muốn làm giàu, ba điều này phải luôn nằm trong tâm trí của bạn. Phải theo đúng thứ tự trên.

Trong một cuộc gọi gần đây với khách hàng là CEO của JPMorgan, Jamie Dimon đã nói về chìa khóa của việc xây dựng sự thành công. Ông chia sẻ:

"Đầu tư là việc lâu dài nên được lặp lại. Tiết kiệm rồi đầu tư, lại tiết kiệm và tiếp tục đầu tư. Dự đoán đỉnh thị trường và đáy thị trường là trò chơi của kẻ thua cuộc. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai chiến thắng nó. Nhà đầu tư thông minh nhất thế giới Warren Buffett sẽ nói rằng đó không phải là cách đầu tư đúng đắn".

Nó thực sự không phức tạp. Bạn thậm chí không cần phải kiếm nhiều tiền để trở nên giàu có nếu bạn có thói quen chi tiêu hợp lý.

Đoán đỉnh và đáy của thị trường, cố gắng đánh đổi bản thân để trở nên giàu có hoặc kiếm thật nhiều tiền cùng một lúc với kế hoạch làm giàu nhanh chóng là những cách làm giàu không hiệu quả.

Thói quen kiếm nhiều tiền hơn

Tôi rất thích cách tiết kiệm và đầu tư có một không hai của Dimon nhưng tôi cũng tin rằng việc tăng tiềm năng thu nhập của bản thân là một cách để xây dựng sự giàu có nhanh hơn. Mặc dù tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải đánh đổi sức khỏe của bản thân liên tục để kiếm tiền, nhưng tôi nghĩ rằng việc kiếm được nhiều tiền hơn trong suốt cuộc đời của bạn là điều đương nhiên.

Tôi tin rằng con người có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách học nhiều hơn. Chúng ta học hỏi càng nhiều, chúng ta càng có thể cung cấp nhiều giá trị hơn cho những nhà lãnh đạo và tổ chức khác. Và đó là cách chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn.

Liệu điều đó có phải là muốn chúng ta đặt ra những mục tiêu không thực tế như "Tôi muốn kiếm một triệu USD trong một năm" hay không? Đương nhiên là không. Vấn đề thực tế là chúng ta luôn bị áp lực bởi những con số.

Kiếm được 100.000 USD một năm là điều mà rất nhiều người chú trọng. Tại sao? Điều đó thật vô ích khi bạn bỏ ra quá nhiều công sức và sức khỏe của bản thân để kiếm một số tiền và rồi tiêu hết sạch trong một năm sau đó.

Thay vào đó, tôi sẽ xem việc kiếm tiền như một thói quen. Tôi luôn không ngừng học hỏi thêm nhiều kỹ năng và cách thức mới để nâng cao khả năng kiếm tiền của bản thân. Tôi không đánh giá kết quả dựa trên số tiền mình kiếm được mà xem liệu mình đã tiến bộ như thế nào.

Những thói quen và thứ tự ưu tiên trong việc kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư, bất cứ ai cũng phải hiểu thật rõ - Ảnh 1.

Thói quen giúp tiết kiệm tiền nhiều hơn

Trong bốn năm qua, thu nhập của tôi tăng đáng kể qua mỗi năm, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn không thay đổi. Tôi không sửa chữa nhà cửa, xe hơi hay bất cứ thứ gì khác. Khoản phí chi tiêu của tôi không tăng mặc dù bây giờ tôi kiếm được tiền hơn.

Vì vậy, tôi cũng tiết kiệm được nhiều hơn. Đây là chìa khóa của thói quen tiết kiệm. Sai lầm lớn nhất là tiết kiệm cùng một số tiền mặc dù bạn đã kiếm được nhiều hơn. Khi bắt đầu, tôi chỉ có thể tiết kiệm 10% thu nhập của mình vì đó là khả năng tôi có thể làm.

Nhưng qua mỗi năm, số tiền tôi tiết kiệm đã tăng lên vì tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi nghĩ nếu chỉ tập trung vào tiết kiệm tiền thì không thể giúp ta làm giàu được.

Việc siết chặt chi tiêu thường sẽ dẫn đến tâm lý sợ tiêu tiền. Tôi đã thấy điều này ngay trong gia đình tôi, họ rất sợ tiêu tiền. Có những thành viên trong gia đình đã 60 tuổi, họ có những khoản tiền tiết kiệm đáng kể nhưng vẫn giữ lối sống tiết kiệm như thời sinh viên.

Điều đầu tiên mọi người thường hỏi khi bạn nói về bất kỳ món đồ nào là: "Cái đó bao nhiêu tiền?".

Năm ngoái, bố tôi đã mua một chiếc máy nướng thức ăn Traeger với giá khoảng 1000 USD. Khi bố mẹ tôi tổ chức tiệc nướng gia đình, mọi người đều bàn tán về sự đắt đỏ của những thứ này. Sau đó, họ ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt hun khói và nói: "Chà! Món ăn này thật tuyệt. Bạn đã mua thịt ở đâu? Chúng tôi cũng cần mua chúng". Tôi nói: "Anh bạn, đó chỉ là thịt được mua ở siêu thị. Traeger làm cho nó trở nên đặc biệt hơn".

Cuộc sống quá ngắn nên không nhất thiết phải tiết kiệm từng xu mà bạn có.

Thói quen đầu tư nhiều hơn

Sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải khi đầu tư là tôi không kiên định. Tôi mua cổ phiếu đầu tiên vào năm 2007 và tôi đã bán cổ phiếu của mình vài năm sau đó. Tôi đã không đầu tư trong vài năm. Có một khoảng thời gian tôi đã bỏ 5.000 USD vào quỹ chỉ số S&P 500. Nhưng tôi đã không tiếp tục đầu tư thêm bất kỳ khoản tiền nào vào nó trong vài năm sau.

Nhưng khoảng năm 2017, tôi bắt đầu dùng triết lý Khắc kỷ áp dụng vào đầu tư. Tôi bắt đầu xem đầu tư như một thói quen mang lại hiệu quả lâu dài. Tôi đã vượt qua nỗi sợ tiêu tiền của bản thân.

Tôi bắt đầu đầu tư nhiều tiền hơn vào mỗi năm. Hiện tại tôi đã có thể đầu tư vào mỗi tháng. Tôi để toàn bộ khoản chi tiêu trong sáu tháng của mình vào tài khoản tiết kiệm. Tôi mang toàn bộ số tiền kiếm được từ việc cho thuê nhà và những nguồn thu nhập khác đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Tôi bắt đầu với việc kiếm nhiều hơn, sau đó tiết kiệm nhiều hơn và rồi tôi bắt đầu đầu tư. Nhưng mọi người thường sẽ muốn bỏ qua hai bước đầu tiên.

Họ muốn đánh đổi bản thân để trở nên giàu có. Họ muốn mua bất động sản mà không cần phải bỏ ra một số tiền quá lớn. Họ lấy lời khuyên từ những người điều hành có kinh nghiệm trên TikTok hoặc Reddit, trong khi hầu hết đó đều là những người gặp may mắn. Hầu hết chúng ta sẽ chỉ mất tiền khi theo đuổi những phương pháp làm giàu không có khoa học.

Cuối cùng, việc làm giàu phụ thuộc vào thói quen của chúng ta. Nếu chúng ta có những thói quen chi tiêu hợp lý, tiếp tục phát triển bản thân và đầu tư tiền một cách khôn ngoan, không quá mạo hiểm, chúng ta sẽ thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại