Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu

NHẬT THÀNH |

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng với vị thế của người kế vị ngôi báu, các tiểu công chúa đã thể hiện được khí chất hơn người của mình.

Công chúa Elisabeth của Hoàng gia Bỉ

Sinh ngày 25/10/2001 tại Anderlecht, Công chúa Elisabeth là con cả của nhà vua Bỉ - Vua Philippe. Năm 2013, sau khi cha của mình lên ngôi, Công chúa Elisabeth đã được phong làm Công tước xứ Brabant. Là con đầu của nhà vua và cũng là người kế vị ngai vàng sau này, công chúa tuổi teen được học rất nhiều thứ để có thể cai quản ngôi báu.

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 1.

Chân dung Công chúa Elisabeth, Nữ hoàng tương lai của nước Bỉ

Tháng 5 vừa rồi, sau khi kết thúc chương trình trung học ở xứ Wales, Công chúa Elisabeth đã trở về Bỉ để theo học trường quân sự quốc gia, nối bước cha và ông nội. Ở đây, người thừa kế ngôi báu sẽ được đào tạo khả năng đưa ra quyết định dưới áp lực cao cùng các kỹ năng lãnh đạo vô giá.

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 2.

Công chúa Elisabeth và Nhà vua Philippe

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 3.
Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 4.

Công chúa Catharina Amalia của Hoàng gia Hà Lan

Là con đầu của nhà vua Willem-Alexander, công chúa sinh năm 2003 này là người kế vị ngai vàng của Hoàng gia Hà Lan. 

Năm 2013, sau sự kiện Nhà vua Willem lên ngôi, Catharina Amalia đã được phong tước Công chúa xứ Orange - danh xưng dành cho người thừa kế ngai vàng tương lai.

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 5.

Chân dung người thừa kế ngai vàng của Hà Lan

Được nuôi dạy để trị vì đất nước trong tương lai, Công chúa Catharina Amalia có khả năng nói 3 thứ tiếng là Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha. 

Ngoài ra, người thừa kế ngai vàng còn được dạy về lịch sử cùng luật pháp để có thể trở thành thành viên cố vấn của Hội đồng nhà nước Hà Lan.

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 6.
 
Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 7.

Gia đình Hoàng gia Hà Lan

Từ năm 2021, khi công chúa Catharina Amalia bước sang tuổi 18, cô sẽ chính thức nhận được £100.690 (hơn 3,2 tỷ VNĐ) tiền trợ cấp hằng năm từ quỹ hoàng gia.

Công chúa Ingrid Alexandra của Hoàng gia Na Uy

Sinh năm 2004 và là con trưởng của Thái tử Haakon, công chúa 16 tuổi sẽ làm nên lịch sử khi trở thành Nữ hoàng thứ 2 trong lịch sử hoàng tộc Na Uy, sau Nữ hoàng Margaret (thế kỷ 15).

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 8.

Chân dung Công chúa Ingrid Alexandra, người sẽ trở thành Nữ hoàng thứ 2 trong lịch sử hoàng gia Na Uy

Với tư cách là thành viên hoàng gia, cô công chúa tuổi teen rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. 

Nhờ sự quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, cô công chúa nhỏ của Na Uy đã được chính phủ lấy tên để đặt cho khu bảo tồn Hengsåsen ở Bygdøy, Olso. Theo đó, sau khi đổi tên thì nơi này sẽ có cái tên mới là "Ngọn đồi của Công chúa".

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 9.
 
Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 10.

Công chúa Leonor của Hoàng gia Tây Ban Nha

Con gái lớn của Nhà vua Felipe VI, cô công chúa 14 tuổi Leonor sẽ trở thành Nữ hoàng đầu tiên của Hoàng gia Tây Ban Nha kể từ thế kỷ 19 nếu cô thừa kế ngai vàng. Hiện vị trí người thừa kế vẫn chưa được xác định.

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 11.

Sau khi Vua Felipe lên ngôi, Leonor đã được phong tước hiệu Công chúa xứ Asturias. Hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mãi tới năm 2018. công chúa nhí mới được tham gia sự kiện đầu tiên tại lễ kỷ niệm 1.300 năm của xứ Asturias.

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 12.
  
Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 13.
 
Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 14.

Thông thạo cả tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha, Công chúa Leonor cũng đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng trong lễ sinh nhật lần thứ 13 của mình.

Công chúa Estelle của Hoàng gia Thụy Điển

Những nàng tiểu công chúa sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của ngai vàng, làm chủ các Hoàng tộc châu Âu - Ảnh 15.

Công chúa Estelle


Sinh năm 2012, công chúa nhí là người thừa kế ngai vàng thứ 2 chỉ sau mẹ mình là Nữ Công tước xứ Västergötland, Victoria. Công chúa Estelle là người thừa kế ngai vàng duy nhất trong lịch sử có mẹ là Thái nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại