Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải!

P.H |

Cứ nghe thấy hoàng tử với công chúa là mọi người nghĩ ngay tới những nhân vật tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên có những cô công chúa đẹp nết, nhưng nhan sắc lại thành yếu điểm bị đưa ra so sánh.

Nhắc đến 2 chữ công chúa, chúng ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến những cô gái với dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ, chẳng chút khuyết điểm nào vì từ khi sinh ra, họ đã được cung phụng như bà hoàng, đâu cần dãi dầu mưa nắng hay lao động khổ cực. Thực tế, trên thế giới, có không ít nữ nhân hoàng gia phải công nhận xinh đẹp nức tiếng, khí chất thanh tao khiến bao người ngưỡng mộ và thần tượng.

Nhưng không phải tất cả các nàng công chúa đều may mắn sinh ra với diện mạo sắc nước hương trời như vậy. Một số họ thậm chí bị chê bai và phải lớn lên với câu mỉa mai cửa mồm của nhiều người rằng "không nói thì không biết là công chúa", chỉ bởi diện mạo có chút khác với định nghĩa về công chúa trong suy nghĩ của họ.

Công chúa Aiko, Nhật Bản

Aiko (20 tuổi) là con gái duy nhất của Nhật Hoàng Naruhito và mẹ là Hoàng hậu Masako. Mặc dù xuất thân cực kỳ cao quý, là con gái của vua thế nhưng cô công chúa của Nhật Bản này từng bị bạn bè bạo hành tại trường học. Sau đó, Aiko đã có một thời gian phải học ở nhà trước khi quay lại trường.

Từ nhỏ, công chúa đã bị truyền thông soi mói và nhận xét không ít về nhan sắc. Đặc biệt vì có mẹ nổi tiếng là một mỹ nhân xinh đẹp, diện mạo không mấy nổi bật của Aiko lập tức trở thành "miếng mồi ngon" để những thành phần tiêu cực đem ra chê bai thậm chí tấn công. 

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 2.
Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 3.

Công chúa Aiko gặp vấn đề về cân nặng, khi cô bé quá gầy khi lại khá mũm mĩm

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhan sắc của Aiko là "chấp nhận được" khi vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản thường không được đánh giá cao, điển hình là các cuộc thi hoa hậu tại quốc gia này. Gần đây, Công chúa Aiko cũng nhận được không ít lời khen ngợi khi ngoại hình ở tuổi 20 có nhiều biến đổi, tổng thể trở nên mềm mại, ưa nhìn và xinh xắn hơn xưa rất nhiều.

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 4.
Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 5.

Aiko gánh thêm áp lực khi mẹ là một mỹ nhân xinh đẹp

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 6.
Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 7.

Cô công chúa được nhận xét tích cực về ngoại hình trong những lần xuất hiện gần đây

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, Thái Lan

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn (66 tuổi, Thái Lan) là một trong những thành viên hoàng gia được dân chúng yêu thích nhất. Bất cứ người dân Thái Lan nào cũng dành tình cảm cho công chúa vì những việc tốt mà bà đã làm cho đất nước.

Thế nhưng, so với các thành viên khác, Công chúa Maha không có được diện mạo lung linh, ưa nhìn. Khuôn mặt có phần hơi gãy kèm theo nước da ngăm đen và miệng hơi lệch chính là điểm trừ lớn trên gương mặt bà.

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 8.

Vẻ ngoài có phần kém xinh của công chúa Thái Lan,Maha Chakri Sirindhorn

Mặc dù vậy, Công chúa Maha đã chinh phục được trái tim công chúng bằng vẻ đẹp tâm hồn và tri thức của mình. Năm 1980, bà hoàn thành chương trình học tại khoa Nghệ thuật của trường Đại học Chulalongkorn tại Bangkok. Đến năm 1986, bà tiếp tục nhận được bằng thạc sĩ quản lý giáo dục tại trường.

Trong suốt cuộc đời mình, Công chúa Maha đã tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện không chỉ ở Thái Lan mà còn nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bà đã để lại trong lòng người dân hình ảnh một công chúa Thái Lan hiền lành, nhân hậu, toả sáng át luôn được cả những khuyết điểm về ngoại hình.

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 9.

Tuy nhiên, bà lại là người phụ nữ có trái tim nhân hậu, hết lòng vì người dân và đất nước

Công chúa Beatrice và Eugenie, Anh

Hoàng gia Anh là hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhắc tới con cháu của Nữ hoàng Elizabeth II, không chỉ có anh em Hoàng tử William - Harry, cháu dâu Kate và Meghan Markle mà còn có cặp công chúa Beatrice và Eugenie - 2 cô gái gây tranh cãi khá nhiều về diện mạo kém sắc và gu ăn mặc không được hợp mắt. Mỗi khi 2 cô công chúa xứ York này xuất hiện bên cạnh Công nương Kate là người ta lại có dịp so bì nhan sắc và gu thời trang của 2 bên.

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 10.

2 chị em công chúa Beatrice và Eugenie

Với gương mặt hơi gãy, răng không đều và phần mũi hơi hếch, hai công chúa không được đánh giá cao về nhan sắc. Ngoài ra, chị em Beatrice và Eugenie cũng thường xuyên bị chê khi xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục màu mè, diêm dúa. Dù vậy, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông với 2 công chúa Anh khi trên thực tế, gia đình hoàng gia Anh không có vẻ đẹp xuất sắc cho lắm từ trước tới nay. 

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 11.

Những bộ trang phục diêm dúa với những chi tiết có phần hơi khó hiểu.

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 12.

So với Công nương Kate, chị em Beatrice và Eugenie kém nổi bật và thanh lịch hơn hẳn

Công chúa Soma Norodom, Campuchia

Nhắc đến Hoàng gia Campuchia, không thể quên cái tên Soma Norodom - vị công chúa từng du học ở Mỹ và rồi trở về quê nhà công tác tại tờ Phnom Penh Post. Dường như theo đuổi lối sống phóng khoáng và thoải mái như dân phương Tây thay vì áo váy là lượt, cầu kỳ như một công chúa hoàng gia, vẻ bề ngoài có chút kém chỉn chu của Soma Norodom cũng nhiều lần bị đưa ra bàn cãi sôi nổi. Tuy nhiên, công chúa Soma vẫn được nhiều người dân Campuchia yêu quý khi cô thường xuyên giúp đỡ, quan tâm tới cuộc sống của người dân, đặc biệt những người nghèo tại quốc gia này.

Những nàng công chúa bị chê bai nhan sắc nhiều nhất trên thế giới, ngỡ cứ con cháu hoàng tộc thì khí chất hơn người nhưng đâu phải! - Ảnh 13.

Công chúa Soma của Campuchia

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại