Những lý do khiến Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Mai Trang |

Năm 2019, Phần Lan được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp.

Theo Reuters, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới hàng năm đã trao cho Phần Lan vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới sau khi phân tích các yếu tố bao gồm GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, sức khỏe của người dân, tự do, sự hào phóng...

Mặc dù Phần Lan có những ngày âm u, người dân ở đây được tận hưởng rất ít ánh sáng mặt trời và phải sống trong điều kiện nhiệt độ thấp nhưng vẫn có nhiều lý do khiến quốc gia Bắc Âu này trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Phóng viên The Insider đã tới Helsinki và Lapland tại Phần Lan và hỏi người dân ở đây lý do khiến họ hạnh phúc là gì?

Tự do

“Niềm hạnh phúc đó là việc hài lòng với mọi thứ và sự bình yên trong cuộc sống của bạn”, cô Heidi cho biết.

“Chính phủ Phần Lan cung cấp rất nhiều phúc lợi cho người dân, tuy nhiên, bạn vẫn hoàn toàn tự do quyết định những gì mình muốn. Mặc dù được hưởng hệ thống phúc lợi tuyệt vời trong mọi giai đoạn của cuộc sống nhưng tôi không cảm thấy chính phủ đang can thiệp vào cuộc sống của tôi. Họ cho tôi quyền quyết định cuộc sống mà tôi muốn. Tôi hài lòng với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên tại nơi này”, cô Heidi nói thêm.

Dịch vụ y tế, hệ thống giáo dục, chế độ an sinh xã hội tốt

Behzad từ Pakistan tới Lapland, Phần Lan vào năm 2013 để học trước khi chuyển tới thủ đô Helsinki. Anh nói với Insider rằng, người Phần Lan là những người rất hạnh phúc, tuy nhiên, họ chủ yếu là những người khá dè dặt và ít nói chuyện với người lạ.

Bây giờ, khi đã là một công dân Phần Lan, Behzad cảm thấy hạnh phúc khi sống tại quốc gia này. Anh đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính của chính phủ dành cho người dân.

“Người Phần Lan làm việc rất đúng giờ và có hiệu quả”, Behzad nói thêm.

Dịch vụ y tế, hệ thống giáo dục, chế độ an sinh xã hội tốt cũng như mức thu nhập không chênh lệnh lớn là lý do giúp Kimmo – một người dân Phần Lan khác cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đất nước này.

“Hệ thống giáo dục Phần Lan là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Mọi người đều đến trường và có cơ hội phát triển bản thân theo cách họ mong muốn”, Kimmo cho biết.

Có chung quan điểm với Kimmo, công dân Greeta cũng dành sự khen ngợi cho hệ thống giáo dục tại Phần Lan, nơi việc học đại học hoàn toàn miễn phí, dẫn tới sự bình đẳng trong giáo dục.

“Tất cả chúng ta đều có cơ hội và khả năng như nhau từ khi sinh ra. Tất cả chúng ta đều được hưởng một nền giáo dục tốt. Tại Phần Lan, có rất ít trường học tư thục”.

Anh Francis, người nhập cư từ Kenya cho rằng, Phần Lan có hệ thống phúc lợi tốt và chất lượng cuộc sống cao.

Những người được hỏi đều tin rằng hạnh phúc của người Phần Lan xuất phát từ việc mọi người đều có quyền sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé nhất

Silke – một phụ nữ lớn tuổi nói rằng, những thú vui đơn giản là điều khiến bà cảm thấy hạnh phúc.

“Tôi hạnh phúc vì có một người chồng tốt, những đứa con ngoan, những đứa cháu ngoan và những cuốn sách hay để đọc. Tôi có một cuộc sống tốt”, Silke nói với Insider.

Mill Years Juho lại tin rằng người Phần Lan cảm thấy hạnh phúc vì họ yêu thích một loại đồ uống có cồn và họ uống theo cách của riêng mình để cảm nhận hạnh phúc.

Những người Phần Lan đi bộ trên phố với nụ cười nở trên môi, trông họ thực sự cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi sống tại quốc gia này.

Không có một lý do cụ thể nào để giải đáp cho câu hỏi tại sao người Phần Lan luôn cảm thấy hạnh phúc, đó là sự kết hợp của tất cả mọi thứ mang đến một cuộc sống cân bằng và lành mạnh cho người dân nơi đây./

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại