Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người

Phạm Thanh |

Một khu vườn sau nhà với nhiều loại hoa nở rộ quanh năm là một ý tưởng tuyệt vời. Thế nhưng nếu không tìm hiểu kỹ, có thể là mối đe dọa đối với trẻ em hoặc thú cưng của bạn.

Sau đây là những loại hoa cực đẹp nhưng lại chứa độc tính cần hết sức lưu ý.

1. Tầm gửi

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 1.

Trong những huyền thoại về cây tầm gửi tại Bắc Âu người ta nói rằng đôi tình nhân hôn nhau dưới nhành tầm gửi treo trước cửa nhà thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi. 

Chính vì vậy người ta thường sử dụng nó với ý nghĩa tập tục và trẻ con vô tình ăn phải sẽ bị ngộ độc. Tầm gửi không gây chết người nhưng vẫn gây nên một số hội chứng như nôn mửa, mờ mắt, tiêu chảy. Mặc dù vậy chúng cũng có tác dụng chữa bệnh nhưng chỉ với một lượng vừa phải.

2. Trúc đào

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 2.

Các chất độc trong cây trúc đào bao gồm Digitoxigenin, neriin, oleandrin và eleondroside.

3. Hoa tử đằng

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 3.

Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp hoàn hảo của hoa tử đằng. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng có thể nở những bông hoa màu hồng, tím, trắng hoặc xanh rủ xuống từ thân cây, treo thành chùm.

Nếu ăn phải loài hoa này bạn sẽ bị nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng và trầm cảm hệ thống thần kinh trung ương. Mọi bộ phận của loài cây này đều độc và hạt của chúng là độc hại hơn cả.

4. Hoa loa kèn (angle’s trumpet)

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 4.

Tên gọi của chúng nghe có vẻ mĩ miều nhưng không có nghĩa là chúng an toàn. Chỉ một vết cắn của bạn để nếm thử chúng như thế nào là đủ để xảy ra các triệu chứng mê sảng, ảo giác, tiêu chảy, nôn mửa và nhiều triệu chứng khác như tê liệt và thậm chí tử vong.

Chúng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, tất cả các loài hoa này hiện được coi là tuyệt chủng trong tự nhiên. Tuy nhiên, nó lại được con người lai tạo và phát triển thành nhiều giống khác nhau.

5. Hoa lily

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 5.

Hoa lily thuộc nhóm hoa loa kèn, trong chi này có rất nhiều loài khác nhau và mỗi loài có độc tố cũng khác nhau

Hoa lily thường độc hại hơn đối với động vật, đặc biệt là mèo, nhưng chúng có thể gây nguy hiểm cho người . Nhựa của hoa có thể gây kích ứng da,một số loài còn có khả năng gây tử vong.

6. Fox

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 6.

Loài này tất cả các bộ phận đều độc hại nhưng lá của chúng là có thể giết bạn nhanh nhất. Chỉ với một lần nếm thử chiếc lá là đã gặp phải các triệu chứng mê sảng, ảo giác, nôn mửa, co giật, run rẩy…

7. Đỗ quyên

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 7.

Hoa đỗ quyên có chứa chất độc xám, làm suy yếu hệ thần kinh trung ương và có thể khiến bạn hôn mê. Nếu ăn một lượng đủ có thể sẽ chết. Thú vị là hoa đỗ quyên là quốc hoa của Nepal và được nhắc đến trong các văn bản Trung Quốc cổ đại, ca ngợi loài hoa này vì vẻ đẹp của nó.

8. Hoa chuông

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 8.

Hoa chuông có nguồn gốc từ Châu Âu, Tây Nam Á, Tây Bắc Châu Phi và chúng chứa đầy độc tố. Ăn các loại quả mọng của chúng có thể gây khát nước, khô miệng, mê sảng, phát ban, đồng tử giãn và choáng váng. Nó làm tê liệt các đầu dây thần kinh trong các cơ bắp, các mạch máu, cơ bắp đường tiêu hóa và thậm chí là trái tim của bạn.

Thú vị là món ăn Belladonna của Ý với ý nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp sẽ nhỏ một gọt tinh chất loài hoa này để đồng tử phụ nữ giãn ra, tạo nên vẻ đẹp quyến rũ cho phụ nữ.

9. Linh lan

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 9.

Bạn sẽ không ngờ rằng loài hoa có vẻ ngoài thanh nhã này lại độc hại. Cây này chứa 38 loại glycoside khác nhau, ảnh hưởng đến tim. Mặc dù gây ra nôn mửa, ảo tưởng và mờ mắt, chất độc được hấp thụ vào cơ thể từ từ, do đó bạn phải có thời gian điều trị trước khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Bạn cũng có thể bị nhức đầu dữ dội, buồn nôn, nhịp tim chậm và đi tiểu nhiều . Tuy nhiên, nếu bạn không sống ở Bắc Âu hoặc ở Mỹ, bạn không phải lo lắng về điều này, bởi vì chỉ thích những vùng ôn đới mát mẻ của Bắc bán cầu.

10. Hemlock

Những loài hoa mang nét đẹp lung linh nhưng lại độc hại kinh người - Ảnh 10.

Hemlock là một loại cây cùng họ với cần tây, thì là, cà rốt. Tuy nhiên chúng lại cực độc, nó có thể giết bạn một cách nhanh chóng khi ăn phải. Nhiễm độc hemlock có thể gây suy hô hấp và sau đó là tử vong.

Hemlock nước thậm chí còn nguy hiểm hơn hemlock mọc trên cạn. Chúng có danh hiệu là cây độc nhất mọc ở Bắc Mỹ. 

Chúng gây ra những cơn động kinh lớn đối với bạn trước khi cướp đi mạng sống. Điều đáng buồn hơn là bạn có thể dễ dàng bắt gặp nó và nhầm lẫn với những loại cùng họ ăn được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại