Những “lão đại" không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ

IMACHO |

Các ngôi sao gạo cội này dành gần cả cuộc đời của mình để cống hiến cho nghệ thuật đến nỗi quen mặt khán giả nhưng đến tận tuổi xế chiều, một vai diễn đóng chính vẫn còn là niềm mơ ước xa vời đối với họ.

Tần Bái

Nếu là “mọt" phim Hồng Kông , chắc hẳn không còn xa lạ với nam diễn viên gạo cội Tần Bái. Thời trẻ, ông sở hữu vẻ ngoài hiền lành, ôn nhu cùng khả năng diễn xuất biến hoá đa dạng. 

Nhưng có vẻ như vẫn thiếu một chút may mắn để Tần Bái có thể trở thành sao hạng A như người em cùng cha khác mẹ Khương Đại Vệ. Chính vì vậy nên suốt gần 70 năm gắn bó với sự nghiệp phim ảnh, hầu hết hơn 200 vai diễn của ông chỉ là vai phụ, làm nền cho nhân vật chính.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Tài năng diễn xuất cho phép Tần Bái có cơ hội thử sức trong nhiều dạng vai diễn, từ người cha hiền từ có thể lấy nước mắt khán giả tới những nhân vật thâm độc khiến công chúng ghét cay ghét đắng. 

Năm 2012, sau khi hoàn thành bộ phim Bảo vệ nhân chứng, Tần Bái không tái ký hợp đồng với TVB và đầu quân về HKTV. Hiện nay, ở tuổi xế chiều, ông vẫn hết lòng sống với đam mê diễn xuất.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Ngô Mẫn Đạt

Ngô Mẫn Đạt từng một thời là bạn diễn ăn ý với “vua hài" Châu Tinh Trì tung hoành khắp màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ vậy, ông còn là cặp bài trùng nổi tiếng với Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa. 

Thế nhưng, con đường sự nghiệp của ông lại không rạng rỡ như những người bạn diễn nổi tiếng với danh hiệu “vua hài", “thiên vương".

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Năm 2004, sau khi Tuyệt đỉnh kung fu gặt hái thành công vang dội, Ngô Mẫn Đạt và Châu Tinh Trì lại xảy ra bất đồng khiến tình bạn khắng khít bao năm của họ tan vỡ để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

Trên con đường sự nghiệp riêng, Ngô Mẫn Đạt gặp không ít khó khăn và không còn tạo được nhiều tiếng vang như trước đây. Tên tuổi từ đó cũng nguội lạnh. Suốt nửa thập kỷ đóng phim, ông chưa từng được giao vai chính.

Ở tuổi lục tuần, Ngô Mẫn Đạt chọn cuộc sống bình yên, không bon chen với đời và chỉ nhận lời đóng phim Trung Quốc. Ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân thất bại và hiện tại vẫn phải chu cấp cho cuộc sống của vợ cũ cùng các con.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Hứa Thiệu Hùng

Ít ai biết Hứa Thiệu Hùng từng là cậu ấm của gia đình gia thế khủng: 2 người chú một người là tổng tư lệnh quân khu, một người là nhà giáo dục, cụ là con nuôi của thái hậu Từ Hy. 

Vậy mà trong một lần ham vui cùng bạn đến phim trường tham quan, Hứa Thiệu Hùng được phát hiện tài năng, được mời tham gia lớp đào tạo diễn xuất đầu tiên của TVB và từ đó bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Thế nhưng, ngoại hình kém sắc trở thành khuyết điểm khiến Hứa Thiệu Hùng dù có tài năng và được nâng đỡ nhưng vẫn không thể vươn lên hàng ngũ nam chính. 

Liên tục được tạo cơ hội đóng phim nhưng ông chỉ lẩn quẩn ở những vai phụ trong hơn 50 bộ phim TVB, đến nỗi được mệnh danh là “vua vai phụ" của nhà đài. 

Giải thưởng phim ảnh của Hứa Thiệu Hùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm 2012, ông được TVB trao giải Diễn viên kiệt xuất và 1 năm sau đó, ông nhận được giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc đầu tiên.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Người ngoài có thể nuối tiếc cho Hứa Thiệu Hùng nhưng bản thân ông lại khá hài lòng với sự nghiệp của mình. Mỗi vai diễn, dù là nhỏ xíu cũng được ông đầu tư nghiên cứu rất kỹ trước khi thể hiện trước ống kính. 

Cái tâm tận tuỵ với nghề của nam diễn viên gạo cội được các hậu bối vô cùng ngưỡng mộ và xem như tấm gương để học hỏi. Hiện nay, ở tuổi 70, Hứa Thiệu Hùng vẫn muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và chưa có ý định về hưu.

Hồ Phong

So với những gương mặt ngôi sao mà khán giả “quen mặt nhưng không biết tên", sự nghiệp của Hồ Phong nổi trội hơn cả. Nhờ vẻ ngoài sáng láng, ông rất được lòng các nhà làm phim và thường được giao đảm nhận vai nam chính trong phim truyền hình lẫn điện ảnh Hồng Kông giai đoạn thập niên 50, 60.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Bước sang độ tuổi trung niên, Hồ Phong dần lui về phía sau, nhường vị trí toả sáng cho những tài năng trẻ. Ông trở thành gương mặt thân thuộc với khán giả màn ảnh TVB trong vai diễn người cha. 

Lớp diễn viên trẻ tuổi cũng thừa nhận rất thích đóng phim với tiền bối Hồ Phong vì không chỉ được ông truyền dạy kinh nghiệm mà còn được nghe những câu chuyện nghề thú vị. Gắn bó với đài TVB từ năm 1970 đến nay, mỗi năm ông đều đặn đóng từ 1 đến 2 phim dù tuổi già sức yếu.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

Lạc Ứng Quân

Tham gia khoá học diễn xuất từ năm 1973, sau khi tốt nghiệp, Lạc Ứng Quân chỉ được giao vai phụ. 

Mãi đến năm 1992, ông cùng với Âu Dương Chấn Hoa, Đào Đại Vũ, Tô Vĩnh Khang nổi lên nhờ bộ phim Hồ sơ công lý. Nhưng sau khi phim kết thúc, sự nghiệp của Lạc Ứng Quân vẫn giậm chân tại chỗ, không chút tiến triển và cứ như thế trong suốt 30 năm ông gắn bó với TVB.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Nói về công việc diễn xuất, Lạc Ứng Quân trải lòng ông thiếu may mắn để có được kịch bản hay và đất diễn để thể hiện tài năng. 

Song, nam diễn viên không vì thế mà nản chí, ông vẫn trân trọng công việc này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và đến tuổi đầu bạc 2 thứ tóc chỉ mong được giao phim đều đều. 

Năm 1990, Lạc Ứng Quân lập gia đình với vợ không làm trong ngành giải trí và cuộc sống hôn nhân đến nay vẫn thoải mái vì không vướng bận chuyện con cái.

Những “lão đại không ai là không biết của TVB: Quen mặt với bao khán giả nhưng tuổi xế chiều chỉ lẩn quẩn với vai phụ - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại