Những du khách nước ngoài đầu tiên tham quan phố cổ Hội An

Phương Anh, Văn Phát |

Đã lâu lắm rồi hình ảnh của những chiếc xích lô nối đuôi nhau, chở du khách dạo quanh phố cổ mới lại xuất hiện tại đô thị cổ Hội An.

Sáng 20/11, đoàn khách khám phá Hội An theo chương trình khép kín, mở đầu cho quá trình thí điểm đón khách quốc tế sau thời gian dài bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 .

Có thể nói, cả người dân và du khách tất cả đều hân hoan sau thời gian dài gián đoạn, tuy nhiên, mở cửa du lịch phải đi đôi với an toàn phòng chống dịch.

Trong vòng gần 4 tiếng đồng hồ, đoàn 50 du khách nước ngoài có quốc tịch như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Anh và một số Việt kiều ở các nước châu Âu đã đi tham quan các điểm di tích nổi tiếng của Hội An như Chùa Cầu , nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến, Bảo tàng Văn hóa dân gian…

Để đảm bảo phòng chống dịch, tại các điểm du khách tham quan, người dân đã được tiêm vaccine đầy đủ, ít nhất 1 mũi, luôn luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên. Còn với những du khách, tất cả phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc về tiêm vaccine, xét nghiệm và phải tham gia chương trình du lịch khép kín của doanh nghiệp lữ hành. Cứ 3 ngày 1 lần, đoàn du khách này đều phải xét nghiệm COVID-19 .

Trong 2 ngày qua, có 2 đoàn khách với tổng cộng hơn 160 người nước ngoài đã đến Hội An. Dự kiến, chuyến bay thứ ba với 200 khách sẽ hạ cánh đêm 25/11. Các chuyến bay đều xuất phát, nối chuyến từ Incheon - Hàn Quốc.

Ngay sau khi tham quan đô thị cổ Hội An, đoàn du khách nước ngoài sẽ có kế hoạch tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn. Hội An đã có nhiều kế hoạch nhằm đảm du lịch trong tình hình mới, đáp ứng "Bộ tiêu chí an toàn du lịch linh hoạt và thích ứng và hướng đến du lịch xanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại