Những con tàu lượn không người lái này sẽ quần đảo bầu trời trong các chiến trường tương lai

Bảo Nam |

Bên cạnh UAV, các nhà khoa học đã tìm ra cách sử dụng tàu lượn để tiếp vận một cách bí mật, nhanh chóng và tiết kiệm.

Cung cấp đồ tiếp tế cho người dân ở những vùng bị chiến tranh tàn phá là một việc làm không đơn giản và chắc chắn nguy hiểm, vì lực lượng vũ trang của kẻ địch có thể bắn hạ các loại máy bay đang cố gắng tiếp cận. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn không có giải pháp. Một trong số chúng là tàu lượng không người lái chở hàng mang tên Silent Arrow GD-2000, vừa được công bố mới đây.

Những con tàu lượn không người lái này sẽ quần đảo bầu trời trong các chiến trường tương lai - Ảnh 1.

Được phát triển bởi tập đoàn Yates Electrospace Corporation (YEC) có trụ sở tại Mỹ, GD-2000 nặng 2.000 lb (khoảng 907 kg) và có khả năng mang theo tới 1.631 lb (740 kg) hàng hóa. Thân tàu lượn hình chữ nhật, có kích thước 0,6 x 0,6 x 2,4 m và sải cánh dài 8,5 m.

Ý tưởng sử dụng là dùng máy bay chở hàng (như Lockheed C-130 Hercules), hoặc treo trên dây buộc bên dưới máy bay trực thăng. Trong cả hai trường hợp này, cánh của tàu lượng có thể gập lại nhằm thuận tiện trong khi nó đang được vận chuyển.

Những con tàu lượn không người lái này sẽ quần đảo bầu trời trong các chiến trường tương lai - Ảnh 2.

Khi tàu lượn cách mục tiêu trong vòng bán kính 40 dặm (khoảng 64 km), nó cần được thả rơi ở độ cao bất kỳ trong khoảng 457m tới 7.620 m. Ngay lập tức sau khi thả ra, bốn cánh của nó sẽ bung ra, cho phép chiếc tàu lượng này lặng lẽ và tự động lướt đến đích. Sau khi hạ cánh và hàng hóa được lấy ra, vòng đời của GD-2000 sẽ kết thúc. Tuy nhiên, các nhà phát triển hi vọng điều này sẽ không xảy ra với các mẫu tàu lượn tiếp theo.

Những con tàu lượn không người lái này sẽ quần đảo bầu trời trong các chiến trường tương lai - Ảnh 3.

"Chúng tôi đang có kế hoạch phát triển tàu lượn có thể tái sử dụng và một phiên bản cất cánh và hạ cánh bằng điện, cũng có thể tái sử dụng", người sáng lập kiêm CEO của YEC, Chip Yates nói. "Nhưng mẫu sản phẩm đầu tiên này là loại dùng một lần."

"Mũi tên im lặng" đang tham gia triển lãm vũ khí DSEI (International and Security Equipment International) ở London, Anh. Việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Tàu lượn không người lái Silent Arrow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại