Những bức ảnh 'đụng chạm' gây sốc của nhạc sĩ đình đám với con gái ruột: Đâu mới là giới hạn cho việc thể hiện tình yêu với con trẻ?

CHI CHI |

Scandal của nhạc sĩ Thái Lan không chỉ tạo nên làn sóng chỉ trích với cá nhân anh mà còn dấy lên một cuộc tranh luận về cách nuôi dạy trẻ nhỏ.

Thời gian gần đây, làng giải trí Thái Lan xôn xao trước lùm xùm của Neung Jakkawal Saothongyutitum - một nhà sản xuất âm nhạc vô cùng nổi danh tại xứ sở chùa vàng. 

Neung Jakkawal vốn có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và một bé gái 9 tuổi đáng yêu, xinh xắn. Từ lâu nay, nhạc sĩ không ngần ngại việc chia sẻ với fan hâm mộ các hình ảnh, video về cuộc sống gia đình êm ấm của mình lên các mạng xã hội.

Những bức ảnh đụng chạm gây sốc của nhạc sĩ đình đám với con gái ruột: Đâu mới là giới hạn cho việc thể hiện tình yêu với con trẻ? - Ảnh 1.

Gia đình của Neung Jakkawal

Thế nhưng gần đây, nhiều video, hình ảnh của Jakkawal thể hiện tình cảm thái quá với con gái nhỏ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bất bình và tranh luận gay gắt. Jakkawal liên tục khoe những hình ảnh đụng chạm quá mức vào cơ thể của cô bé. 

Anh để con gái ngồi trên đùi, cố hôn môi hay dùng tay chạm vào mông, ngực của con nhiều lần một cách thoải mái. Có video còn ghi lại cảnh tay Jakkawal luồn hẳn vào bên trong áo con. Những hành vi của nhạc sĩ bị chỉ trích là ấu dâm trắng trợn.

Tại Thái Lan, hashtag #NeungJakkawal đã đứng trending No.1 vào ngày 27/10 và có hơn 1,6 triệu tweets từ netizen phản ứng trước sự việc và yêu cầu Jakkawal phải xin lỗi.

Những bức ảnh đụng chạm gây sốc của nhạc sĩ đình đám với con gái ruột: Đâu mới là giới hạn cho việc thể hiện tình yêu với con trẻ? - Ảnh 2.
Những bức ảnh đụng chạm gây sốc của nhạc sĩ đình đám với con gái ruột: Đâu mới là giới hạn cho việc thể hiện tình yêu với con trẻ? - Ảnh 3.

Những hành vi khiến nhiều người không thể tin nổi của nhạc sĩ với con gái ruột

Sau khi trở nên viral, cư dân mạng Thái Lan cũng đã kiểm tra lại những hình ảnh, video từ trước đây của nghệ sĩ và gia đình. Nhiều người nhận định rằng ngay từ lâu, nhạc sĩ này đã có nhiều hành vi không thể chấp nhận của bậc làm cha mẹ. 

Jakkawal dường như luôn có sự tiếp xúc cơ thể, cố tình đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm của con gái một cách thường xuyên. Ví dụ như khi dạy bé gái chơi đàn, cánh tay của anh sẽ luồn ra phía sau và thò vào quần của cô con gái.

Những bức ảnh đụng chạm gây sốc của nhạc sĩ đình đám với con gái ruột: Đâu mới là giới hạn cho việc thể hiện tình yêu với con trẻ? - Ảnh 4.

Neung Jakkawal luôn ôm ấp, động chạm con gái mình rất tự nhiên và thoải mái

Trước sự ném đá gay gắt của cư dân mạng, vợ của Jakkawal thậm chí còn bất ngờ và không hiểu sao mọi người lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Còn bản thân nhạc sĩ thì cũng đã phải lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ xóa hết mọi video, hình ảnh gây tranh cãi và "cẩn trọng hơn trong việc thể hiện tình cảm với con gái trong tương lai".

Dù đã lên tiếng công khai xin lỗi, nhận lỗi, vợ chồng Jakkawal vẫn tiếp tục nhận về vô số bình luận chỉ trích từ dư luận. Câu chuyện này cũng đã làm dấy lên một cuộc tranh luận rất lớn cho tất cả các vị phụ huynh nói riêng và người lớn nói chung rằng đâu mới là giới hạn của việc thể hiện tình yêu thương với trẻ?

Hầu hết mọi người đều nhận định con gái của nhạc sĩ đang ở độ tuổi thiếu nữ nên việc động chạm cơ thể là không nên. Thậm chí có người còn chỉ trích đây là hành vi lạm dụng trẻ em và trái pháp luật:

"Hãy tôn trọng con gái của anh, dù là khi trước mặt người khác hay ở nơi riêng tư. Thể hiện tình cảm cha con là điều rất bình thường nhưng đụng chạm vào vùng nhạy cảm trên cơ thể con gái là vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn lệch lạc. Đây không phải là hành động bình thường của một người cha hay bất kỳ người thân khác giới nào"

"Không ai được quyền đụng chạm vào cơ thể của cô bé. Đây là điều mà người lớn cần phải dạy cho con cái. Hành vi của ông bố sẽ khiến đứa trẻ cho rằng chuyện tiếp xúc cơ thể này là bình thường, ai cũng có thể làm vậy với em"

"Là một nhân viên công tác xã hội, tôi khẳng định không ai có quyền đụng chạm vào cơ thể, nhất là các bộ phận nhạy cảm của trẻ em. Chúng cần phải được dạy đâu là giới hạn"

Những bức ảnh đụng chạm gây sốc của nhạc sĩ đình đám với con gái ruột: Đâu mới là giới hạn cho việc thể hiện tình yêu với con trẻ? - Ảnh 6.

Scandal của nhạc sĩ Thái Lan đã làm dấy lên một cuộc tranh luận

Trước sự việc gây xôn xao này Giám đốc Quỹ Thúc đẩy Bình đẳng Xã hội tại Thái Lan, Suphensi Phuengkhoksung trả lời phỏng vấn cho biết: "Đối với hầu hết trẻ em, chúng không thể nhận ra rằng việc đụng chạm không phù hợp có thể được xem là quấy rối tình dục. Vậy nên gia đình và nhà trường phải giáo dục cho trẻ hiểu rằng không được để người khác tự ý chạm vào cơ thể".

Chuyên gia về các vấn đề trẻ em, Suriyadeo Tripathi thì nhận định: "Mỗi đứa trẻ là một thành viên của xã hội, không phải là tài sản riêng của cha mẹ. Cha mẹ không thể làm bất cứ điều gì họ muốn với con cái của mình. Về bản chất, cha mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con cái để chúng lớn lên một cách lành mạnh trong xã hội".

Sự việc của nhạc sĩ Neung Jakkawal và gia đình chính là một lời cảnh tỉnh dành cho người lớn. Trong suốt thời gian dài, hai vợ chồng nhạc sĩ đã cho rằng những hành vi xâm phạm cơ thể con gái và còn đăng chúng lên mạng "khoe" là bình thường - một hậu quả do suy nghĩ lệch lạc gây ra. Thậm chí có người còn yêu cầu Neung Jakkawal cần phải được đi điều trị tâm lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại