Nhộn nhịp đồ cúng Tết Đoan Ngọ

Bài và ảnh: Nguyễn Hải |

Người bán đồ cúng Tết Đoan Ngọ không dám tăng giá quá cao vì lo ngại mất khách. Họ cố gắng giữ giá để được bán với số lượng nhiều hơn.

Hôm nay, ngày 2-6, 1 ngày trước Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức ngày 3-6), các chợ truyền thống ở TP HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Thái Bình (quận 1), chợ Hòa Bình (quận 5) đã nhộn nhịp người mua bán các sản phẩm dùng để cúng cho dịp tết này.

Theo đó, cơm rượu, nếp, bánh ú, bánh lá trạng, lá xương rồng được bày bán tràn ngập tại các chợ.

Nhộn nhịp đồ cúng Tết Đoan Ngọ - Ảnh 1.

Cơm rượu, nếp than, nếp tẻ bán tại chợ

Bà Ngô Ánh Tuyết, bán bánh ú tại chợ Hòa Bình, cho biết năm nay thứ gì cũng tăng từ nguyên liệu cho đến chất đốt nhưng giá bánh bán ra cũng chỉ dám điều chỉnh tăng nhẹ một chút.

"Nếu giá bán tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến người mua, họ sẽ không mua nhiều bánh mà chỉ mua một ít để cúng. Như vậy, sẽ làm giảm số lượng bán ra, không có lời được bao nhiêu. Do đó, bánh được gói nhỏ đi một chút, cố gắng giữ giá để khách mua được nhiều hơn" - bà Tuyết cho hay.

Nhộn nhịp đồ cúng Tết Đoan Ngọ - Ảnh 2.

Hoa cúc từ 15.000 đồng/bó

Nhộn nhịp đồ cúng Tết Đoan Ngọ - Ảnh 3.

Giá bánh ú loại nhỏ tại các chợ truyền thống có mức giá khoảng 70.000-75.000 đồng/chục 10 cái. Bánh ú loại lớn 40.000 đồng/cái, bánh bá trạng 70.000 đồng/cái.

Cơm rượu 30.000 đồng/hộp, nếp than, nếp tẻ 20.000 đồng/hộp. Các loại lá dùng để treo trước cửa nhà (hay còn lọi là bó lá xương rồng với mục đích xua đuổi tà ma) có giá bán 15.000 đồng/bó.

Bông cúc loại thường 20.000 đồng/bó, loại bông cúc lưới 30.000 đồng/bó. Trái cây như măng cụt 90.000 đồng/kg, chôm chôm, 40.000 đồng/kg, táo, vải 50.000 đồng/kg.

Nhộn nhịp đồ cúng Tết Đoan Ngọ - Ảnh 4.
Nhộn nhịp đồ cúng Tết Đoan Ngọ - Ảnh 5.

Lá xương rồng 10.000 đồng/bó

Tuy nhiên, nếu người đi chợ chịu khó tham khảo nhiều điểm bán sẽ mua được hàng với mức giá tốt hơn.

Chẳng hạn, bó lá xương rồng có người bán 2 bó 15.000 đồng, nếu mua 1 bó cũng chỉ có 10.000 đồng, tức rẻ hơn 5.000 đồng.

Tương tự, các loại trái cây vẫn có thể mua được với mức giá rẻ hơn khoảng 10.000 đồng/kg nếu chịu khó tham khảo nhiều sạp bán. Loại bông cúc dùng để cúng cũng vậy. Nhiều nơi bán với giá rẻ hơn 5.000 đồng/bó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại