*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính phủ Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad, đã đồng ý ngừng bắn theo đề xuất của Ai Cập, chấm dứt 11 ngày giao tranh dữ dội. Ngay khi cuộc giao tranh tạm dừng, lễ kỷ niệm bắt đầu.
Tổ chức vũ trang Hamas (Palestine) thừa hiểu rằng họ không đủ sức đánh bại Israel do Israel sở hữu quân đội rất mạnh và đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước Arab. Do vậy, Hamas quyết định dùng chiến lược mới chống phá Israel từ bên trong thay vì từ bên ngoài.
Israel đang rơi vào một tình huống chưa từng có: đối đầu với các tay súng Palestine ở sườn phía nam của nước này trong khi tìm cách giải quyết tình trạng bất ổn trong nước tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
Không chỉ cuộc chiến ở Gaza, Israel còn đối mặt bất ổn gia tăng tại các thành phố có nhiều sắc dân chung sống.
Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày cho tư lệnh lực lượng Quds, tướng Qasem Soleimani.
Các tay súng phiến loạn thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Takfiri đột kích bất ngờ quân đội Chính phủ Syria, song bị phát hiện và hứng đòn tấn công quy mô lớn.
Các nhóm phiến quân Syria phóng loạt đạn rocket BM-21 "Grad" vào khu vực triển khai các hệ thống tên lửa S-300 của quân đội Syria ở thị trấn Masyaf, song thất bại.
Một khi xung đột giữa Iran và Mỹ bùng phát, Tehran hoàn toàn có thể sử dụng các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công trả đũa Washington, kể cả theo những cách thức tàn khốc nhất.
Vụ đụng độ nổ ra ở phía tây tỉnh Aleppo của Syria giữa liên minh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) có liên quan tới tổ chức khủng bố al-Qaeda và nhóm phiến quân Nureddine al-Zinki khiến 19 người thiệt mạng cùng ít nhất 35 người bị thương.
Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Syria nhằm ngăn cản "sự bành trướng của Iran khắp khu vực Trung Đông".
Trong lúc Mỹ và các đồng minh tại Ả Rập cáo buộc Qatar đã hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố thì một quan chức cao cấp của Qatar đã tố ngược rằng họ phải hậu thuẫn cho Taliban theo yêu cầu từ Mỹ.
Trước sức ép vì bạo lực gia tăng trong nước ông Duterte có thể tiếp tục cần sự hỗ trợ tích cực hơn từ Mỹ.
Tâm điểm