Nhóm thanh niên đi ô tô nổ súng khiến 1 thanh niên bị bắn xuyên phổi

Gia Hưng |

Đang đứng ở cầu Dinh, anh Minh bất ngờ bị nhóm thanh niên đi ô tô và xe máy rút súng bắn trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đạn xuyên qua phổi.

Chiều tối 15/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng trên địa bàn huyện này khiến 1 người bị bắn trọng thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h ngày 14/6, anh Phạm Ngọc Đạt (SN 1991, trú xã Tam Hợp, Quỳ Hợp) đứng ở cầu Dinh cùng với anh Hồ Văn Minh (SN 1994, trú xã Tam Hợp) và một số người bạn.

Lúc này, bất ngờ Ngô Minh Trí (SN 1995, trú xã Minh Hợp, Quỳ Hợp) cùng anh trai tên Mạnh và 1 người bạn đi ô tô và xe máy đến. Vừa dừng lại, nhóm người này bất ngờ cầm 2 khẩu súng ra chĩa vào nhóm của anh Đạt bắn. Phát súng đầu tiên trúng vào ngực anh Minh khiến anh này gục ngất tại chỗ.

Nhóm thanh niên đi ô tô nổ súng khiến 1 thanh niên bị bắn xuyên phổi - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thấy súng nổ, anh Đạt lao đến giằng khẩu súng thì bị 1 người trong nhóm này rút dao chém.

Nhóm của Trí sau đó tiếp tục nổ thêm nhiều phát súng thị uy nữa rồi lên xe ô tô và xe máy bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, mọi người đưa nạn nhân Minh và Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại bệnh viện, anh Minh được xác định bị đạn bắn xuyên phổi. Do phổi dập nát nên các bác sỹ phải bắt buộc cắt 2/3 lá phổi phải của nạn nhân Minh. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân Minh vẫn đang hôn mê bất tỉnh và được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại