Nhóm giang hồ bắt giữ cô gái, đòi tiền chuộc gia đình

Minh Toàn |

Nhằm buộc gia đình trả tiền, nhóm giang hồ đã bắt giữ cô gái nhốt ở 1 căn nhà và gọi điện thoại cho người thân, đe dọa để đòi tiền chuộc.

Ngày 19/5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đòi số tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Nạn nhân là chị Nguyễn Như Khanh N (SN 1989) là con của bà Nguyễn Thị Như T (SN 1961, ngụ quận 9).

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 12/5, bà T nhận được điện thoại của chị N gọi về báo là đang bị 1 nhóm thanh niên bắt giữ tại 1 căn nhà trên địa bàn quận Tân Phú. Thông qua cuộc trò chuyện, nhóm thanh niên nói con gái bà T đang nợ ông chủ của chúng hơn 300 triệu đồng.

Đồng thời, bọn chúng yêu cầu bà phải mang tiền tới nộp nếu không chị N sẽ có chuyện.... Khi kiếm đủ tiền, nhóm sẽ hẹn ở 1 địa chỉ để bà T tới giao tiền. Lo sợ cho tính mạng của con, bà T đi vay mượn để đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, bà âm thầm đến công an trình báo.

Trước tính chất vụ việc, Công an quận Tân Phú đã vào cuộc điều tra truy tìm địa chỉ của nhóm đối tượng đang giữ cô gái. Tối cùng ngày, Công an đã xác định chị N bị nhóm giang hồ nhốt tại căn nhà ở đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Lực lượng chức năng đã tiến hành giải cứu cô gái và khống chế 2 đối tượng là Hoàng Văn Nhân (SN 1993) và Hoàng Hồng Quân (SN 1990, cùng ngụ quận Bình Thạnh) tại căn nhà.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, được phân công giữ chị N để đòi tiền. Theo đó, chị N đang nợ 1 chủ tiệm cầm đồ số tiền là 300 triệu đồng từ lâu nhưng không chịu trả. Để buộc người nhà trả giùm, chủ tiệm đã nhờ các đối tượng bắt ép chị N về căn nhà trên. Sau đó, chúng gọi điện thoại cho gia đình để đe dọa đòi tiền.

Từ đây, Công an đã triệu tập thêm 7 nghi can gồm: Trần Văn Th (SN 1991), Nguyễn Văn M (SN 1989), Nguyễn Văn T (SN 1992), Trần Văn Th (SN 1994), Tống Văn T (SN 2000), Nguyễn Văn H (SN 1995), Nguyễn Văn H (SN 1995) và Trần Văn Q (SN 1992). Tất cả nhóm đối tượng trên đều là dân xăm trổ, giang hồ và không có nghề nghiệp ổn định.

Cũng theo lời khai của chị N, cô thừa nhận đang mắc nợ chủ tiệm cầm đồ số tiền không nhiều. Sau 1 thời gian không trả, số tiền trên đã bị các đối tượng tính gộp lãi mẹ lẫn lãi con lên tới hơn 300 triệu đồng.

Ngay khi triệu tập lấy lời khai, các đối tượng đã được tạm thời cho gia đình bão lãnh. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại