Cạy cốp xe phó giám đốc trộm hơn 100 triệu đồng

Tr.Thường |

Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ 3 đối tượng chuyên theo dõi người rút tiền từ các ngân hàng để lấy trộm.

Cuối năm 2016 đến nay, Công an huyện Duy Xuyên tiếp nhận hàng loạt tin báo mất trộm tiền trong cốp xe máy.

Cụ thể, sáng 18-11-2016, anh V.C.H (ngụ huyện Duy Xuyên) đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên rút 40 triệu đồng, sau đó bỏ vào cốp xe máy rồi ghé quán uống cà phê, khi về nhà thì phát hiện mất tiền.

Ngày 20-4-2017, ông Lý Chưởng (ngụ huyện Duy Xuyên), Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Duy Vinh, đến Ngân hàng Saccombank rút hơn 105 triệu đồng bỏ vào cốp xe máy. Sau đó, ông chạy xe về cơ quan làm việc.

Khoảng 3 phút sau, ông quay ra mở cốp xe để kiểm tra thì tiền mất. Gần nhất là sáng 11-5, chị V.T.H.V đến Ngân hàng Đông Á rút 6,7 triệu đồng bỏ vào cốp xe rồi đến chợ Nam Phước (huyện Duy Xuyên), khi quay ra cũng phát hiện tiền mất.

Công an xác định 3 đối tượng, gồm Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1970; ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Lê Thị Nhựt (SN 1977, vợ Ánh) và Lê Thị Mỹ (SN 1979, em ruột Nhựt) đã gây ra các vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai thường tổ chức theo dõi người dân đi rút tiền ở ngân hàng rồi bám theo chờ thời cơ cạy cốp lấy cắp.

Để ngụy trang, vợ chồng Ánh mang theo con nhỏ khi thực hiện trộm. Ánh có 2 tiền án, Nhựt có 1 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại