Người phụ nữ tạt axit người tình vì không xin được tiền mua thuốc cho con riêng

Hoàng Hải |

Xin tiền người tình mua thuốc cho con riêng không được, người phụ nữ 30 tuổi đã thuê xe ôm theo dõi anh P. rồi lợi dụng lúc sơ hở tạt axit.

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hương Giang (30 tuổi, quê Hòa Bình) và Vương Xuân Đông (31 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, cách đây khoảng 2 năm, Trần Thị Hương Giang có quan hệ tình cảm và sống chung với anh Nguyễn Văn P. tại phố Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Trước đó, Giang đã ly hôn chồng cũ và nuôi con của 2 người.

Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa Giang và anh P. xảy ra mâu thuẫn vì người phụ nữ này xin người tình 3 triệu đồng để mua thuốc cho con riêng nhưng không được đáp ứng.

Bực tức vì điều này, Giang đã nung nấu ý định trả thù. Đến ngày 13/5, Giang xin tiền anh P. nhưng vẫn bị từ chối.

Nghi anh P. có hẹn hò với cô gái khác, người phụ nữ này đã nhờ Vương Xuân Đông (31 tuổi, trú tại Hà Nội) là một xe ôm quen trước đó chở đi mua a xít rồi theo dõi người tình.

Khi anh P. đang trên đường quay về phòng trọ, Đông phóng xe áp sát để Giang cầm ca a xít hắt vào mặt anh P.

Bị hắt axit bất ngờ, anh P. bị thương nặng. Lúc nạn nhân đau đớn ôm mặt trên đường, cả hai nghi can đã phóng xe bỏ chạy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại