Nhóm giang hồ bắt cóc nam thanh niên lên xe ô tô rồi giam giữ, đánh đập vì nghi ngờ trộm 4 con gà

Linh An |

Nghi ngờ anh Thành lấy trộm 4 con gà đá nên nhóm giang hồ đã tìm tới nhà "bắt cóc" anh này đưa lên xe rồi giam giữ, đánh đập, tra khảo…

Ngày 21/3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bắt khẩn cấp với Huỳnh Anh Tuấn (hay gọi là Tuấn "Thêm", SN 1993), Nguyễn Ngọc Hà (SN 1993), Trần Thế Lộc (hay gọi là "Cóc", SN 1989), Trần Đức Tài (SN 1991) và Lâm Anh Tuấn (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo điều tra, ngày 17/3, Tuấn "Thêm" và Thọ (chưa rõ lai lịch) nghi ngờ anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) trộm 4 con gà đá. Cả 2 gọi cho Lộc nói tìm tới nhà anh Thành để lấy lại 4 con gà đã bị trộm.

Khoảng 21h cùng ngày, Lộc phát hiện anh Thành đáng ở nhà cùng vợ nên rủ Tuấn và Hưng chạy tới nhà nói chuyện. Cho rằng, anh Thành lấy trộm 4 con gà đá của Tuấn "Thêm", Thọ nên cả 3 ép Thành đưa lên xe chở đi tìm.

Sau đó, nhóm giang hồ đưa anh Thành về nhà của Nguyễn Văn Trung (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai) ở xã Phú Xuân, huyện Tân Phú và báo tin cho Lộc. Một lúc sau, Lộc cùng Tuấn "Thêm", Hà, Tài tới nhà Trung. Tại đây, nhóm giang hồ dùng tay đánh đập anh Thành để tra hỏi về 4 con gà đã bị mất.

Do bị đánh nên anh Thành nói số gà ở nhà của anh Nguyễn Quốc Toàn (SN 1986, ngụ ấp Ngọc Lâm 2, Phú Thanh, huyện Tân Phú). Nhóm giang hồ đưa anh Thành tới căn nhà tìm không được gà nên tiếp tục đánh đập anh Thành. Nhóm giang hồ tiếp tục đưa anh Thành về nhà Trung giam giữ và đánh đập.

Đến 9h ngày 18/3, nhóm giang hồ cho anh Thành về nhà và yêu cầu anh phải mang gà trả nếu không sẽ tiếp tục đánh đập anh này. Do quá hoảng sợ, anh Thành đã tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra xác định nhóm giang hồ nên truy xét bắt giữ được Tuấn "Thêm", Hà, Lộc, Tài, Tuấn. Riêng các đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát nên công an đang truy xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại