Nhóm đối tượng có tiền án trộm 4 xe ba gác trong 1 đêm

Kim Anh |

Chỉ trong một đêm, nhóm đối tượng đã cắt khóa trộm 4 xe ba gác trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Khi bọn chúng đang đưa số xe này lên ô tô tải để chở đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Ngày 5/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) lấy lời khai các đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp 4 xe ba gác của người dân trên địa bàn.

Trước đó, sáng 4/9, nhận được tin báo của bà N.H.Y (ngụ xã Lộc An, Bảo Lâm) về việc bị mất chiếc xe ba gác, Công an Bảo Lâm tiến hành điều tra phát hiện chiếc xe này cùng 3 chiếc ba gác khác trong khuôn viên của gia đình ông L.V.S (thôn 8, xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm).

Sau 30 phút mật phục, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang 4 đối tượng chuẩn bị đưa các xe ba gác lên 2 xe tải.

Nhóm đối tượng có tiền án trộm 4 xe ba gác trong 1 đêm - Ảnh 1.

Các xe ba gác bị cắt khóa, lấy trộm.

Bước đầu Lê Khắc Lý (25 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An), Dương Quốc Thịnh (19 tuổi, trú huyện Định Quán, Đồng Nai), Đinh Văn Tùng (SN 30 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung Sóc Trăng) khai nhận từ đêm mồng 3 đến rạng sáng 4/9 đã cắt khóa trộm 4 xe ba gác tại các xã Lộc Nam, Lộc Thành và Lộc An.

Nguyễn Văn Được (41 tuổi, ngụ huyện Hoài Ân, Bình Định) thuê ôtô tải từ TP.HCM lên Lâm Đồng để chở 4 xe ba gác đi tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, Tùng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, ra tù vào cuối năm 2018; Được có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Bảo Lâm đã ra lệnh tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên; tạm giữ 4 xe ba gác tang vật và 2 ô tô tải để điều tra, làm rõ các vụ trộm.

Nhóm đối tượng có tiền án trộm 4 xe ba gác trong 1 đêm - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại