Nhóm cướp tuổi teen hoành hành tại Hà Nội lĩnh án

Gia Bình |

Để có tiền mua ma túy về sử dụng, các nam thanh niên gây ra ít nhất 17 vụ cướp hoặc cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn Hà Nội.

Nhóm 4 bị cáo phạm tội cướp, cướp giật tài sản trong vụ án.

Nhóm 4 bị cáo phạm tội cướp, cướp giật tài sản trong vụ án.

Ngày 9/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Tuấn Anh (SN 2003, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) án 42 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, 36 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Cũng về 2 tội danh trên, bị cáo Trần Quốc Khánh (SN 2001, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải nhận 8 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, ở Thạch Thành, Thanh Hóa) bị tuyên 42 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, Phạm Thế Sơn (SN 2001, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đăng Tiến (SN 1987, ở Đống Đa, Hà Nội) bị phạt 15 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cáo trạng vụ án thể hiện, để có tiền chi tiêu cá nhân và mua ma túy sử dụng, các bị cáo rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trong đó, rạng sáng 24/8/2020, nhóm Sơn, Khánh, Tuấn Anh đi trên một xe máy, mang theo dao tiến lên đường đê sông Hồng.

Các bị cáo gặp chị H – đang đi xe máy một mình – liền chặn lại, túm cổ áo đe dọa và quát: “Tiền đâu, im mồm, đưa đây”. Sợ hãi, nạn nhân chỉ vào túi li nông bên trong chứa 4,8 triệu đồng và các bị cáo đã cướp, mang đi số tiền này.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ, trong tháng 12/2020, nhóm bị cáo đã 4 lần đi cướp hoặc cướp giật điện thoại di động của người đi đường trên địa bàn các quận, huyện tại Hà Nội.

Nạn nhân trong các vụ việc thường là nữ, sử dụng điện thoại di động giá trị lớn nhưng sở hở trong cầm giữ. Khi cướp được, các bị cáo tiêu thụ tại cửa hàng của Nguyễn Đăng Tiến.

Ngoài ra, nhóm Trần Quốc Khánh, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Sinh còn khai đã 12 lần thực hiện cướp giật trên địa bàn Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm rồi mang tài sản đi bán cho bị cáo Tiến.

Cảnh sát đã xác minh và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay chưa tìm được bị hại trong 12 vụ nói trên nên quyết định tách hồ sơ để xử lý sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại