Công an Quảng Bình sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm Lê Văn Triễn - nghi phạm giết mẹ vợ

Trần Anh |

Công an tỉnh Quảng Bình huy động 300 cảnh sát, flycam, chó nghiệp vụ truy bắt Lê Văn Triễn (SN 1988, quê ở thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang bỏ trốn do nghi đối tượng này sát hại mẹ vợ.

Liên quan tới vụ việc phát hiện người phụ nữ tử vong sau vườn nhà với nhiều vết đâm chém , Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an đang lùng sục khu vực hồ Thủy Lợi, xã Vinh Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được cho là nơi nghi phạm Lê Văn Triễn (biệt danh Mọ) trốn.

Clip: Công an Quảng Bình dùng loa cỡ lớn phát lời của bà Đỗ Thị Thuẫn (mẹ ruột của Lê Văn Triễn) vận động đối tượng đầu hàng.  

Ghi nhận của PV Dân Việt, trong ngày thứ 2 tìm kiếm nghi phạm Lê Văn Triễn, các cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình chia thành từng nhóm nhỏ lùng sục đối tượng quanh khu vực hồ Thủy Lợi.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - có mặt từ sớm ở hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy tìm đối tượng nghi vấn.

Công an Quảng Bình sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm Lê Văn Triễn - nghi phạm giết mẹ vợ - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động lùng sục từng khu vực. (Ảnh: Trần Anh)

Để vận động đối tượng Lê Văn Triễn ra đầu hàng, các cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình đã dùng nhiều loa cỡ lớn, phát lời vận động của Thượng tá Trương Minh Vũ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và lời khuyên của bà Đỗ Thị Thuẫn (mẹ đối tượng Lê Văn Triễn) gọi Triễn ra đầu hàng.

Công an Quảng Bình sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm Lê Văn Triễn - nghi phạm giết mẹ vợ - Ảnh 3.

Công an Quảng Bình dùng loa cỡ lớn đặt trên xe ô tô di chuyển quanh khu vực hồ Thủy Lợi xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phát lời vận động đối tượng Triển ra đầu hàng. (Ảnh: Trần Anh)

Một cán bộ Công an Quảng Bình đang truy tìm đối tượng Lê Văn Triễn cho biết, khu vực nghi đối tượng Triễn ẩn náu là vùng đồi núi, địa hình phức tạp, bên cạnh đó, thời tiết lúc mưa lớn, lúc nắng gắt nên gây khó khăn trong việc truy tìm đối tượng.

Công an Quảng Bình sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm Lê Văn Triễn - nghi phạm giết mẹ vợ - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo công tác truy bắt. (Ảnh: QV)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Bình còn sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm đối tượng Lê Văn Triễn. Anh Nguyễn Chiến - người điều khiển flycam truy tìm đối tượng Lê Văn Triễn - cho hay: "Khu vực nghi đối tượng Triễn ẩn náu cây cối nhiều và có lúc xuất hiện mưa lớn nên việc điều khiển flycam để tìm đối tượng cũng gặp khó".

Công an Quảng Bình sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm Lê Văn Triễn - nghi phạm giết mẹ vợ - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng dùng flycam truy tìm đối tượng Lê Văn Triển ở khu vực hồ Thủy Lợi, xã Vinh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: QV)

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào sáng 6/7, hàng xóm phát hiện bà Hà Thị Th. (SN 1967, trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tử vong sau vườn nhà với nhiều vết đâm, chém.

Công an Quảng Bình sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để tìm kiếm Lê Văn Triễn - nghi phạm giết mẹ vợ - Ảnh 6.

Chó nghiệp vụ được huy động để truy tìm đối tượng. (Ảnh: QV)

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng nghi can số 1 là Lê Văn Triễn (SN 1988, quê ở thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Đối tượng Triển là con rể của nạn nhân Hà Thị Th. Ngay sau đó, đối tượng đã bỏ trốn.

Bất kỳ người dân nếu phát hiện Lê Văn Triễn, đề nghị báo ngay về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 02323.822790; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn theo số điện thoại: 0989.685.997.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại