Nhóm “bảo kê” chợ Long Biên mời 5 luật sư bào chữa

Sông Yên |

Phiên tòa xét xử vụ bảo kê chợ Long Biên (Hà Nội) sẽ có 9 luật sư dự tòa, 5 người bào chữa cho các bị cáo, 4 luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại và dự kiến diễn ra trong một ngày.

TAND Hà Nội vừa thông tin dự kiến, vào ngày 11/7 tới sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", 56 tuổi) cùng 4 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, trong phiên tòa xét xử nêu trên có 9 luật sư dự tòa, 5 người bào chữa cho các bị cáo, 4 luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày.

Theo cáo buộc của các cơ quan chức năng, Nguyễn Kim Hưng không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ. Để tăng thu nhập, Hưng đã chỉ đạo đồng phạm lấy danh nghĩa tổ bốc dỡ số 2 để chèn ép, đe dọa gây khó khăn cho các tiểu thương chợ Long Biên.

Vào năm 2018, vợ chồng chị Nga (bị hại trong vụ án) mở cửa hàng bán hoa quả thì bị nhóm bảo kê dùng nhiều thủ đoạn ép nộp tiền như cấm ô tô của tiểu thương này dừng đỗ, để xe chắn trước ki ốt hoặc đặt cá thối cạnh sạp hàng.

Quá trình thu tiền dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, Hưng chỉ đạo đồng phạm không dùng bảng kê do Ban quản lý chợ phát hành mà soạn bảng kê theo ý của Hưng.

Theo bị hại trình báo, từ ngày 14/3 đến 1/9/2018, Hưng chỉ đạo nhóm bảo kê thu của chị Nga hơn 28 triệu đồng. Nhóm này chỉ nộp cho Ban quản lý chợ hơn 3 triệu rồi chia nhau số tiền còn lại.

Quá trình điều tra, đàn em của Hưng khai từ tháng 1 đến tháng 9/2018, họ được chia tổng số tiền hơn 46 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Nga, anh Hà còn khai từ năm 2010 đến năm 2017 đã bị Hưng chiếm đoạt một số khoản tiền khác.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Kim Hưng không thừa nhận hành vi này. Hiện chưa có tài liệu nào khác để chứng minh việc chị Nga - anh Hà đưa tiền cho Hưng nên chưa đủ căn cứ kết luận Hưng chiếm đoạt số tiền trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại