Ngày 28/4/2026 trở thành cột mốc không thể quên đối với Bangladesh - quốc gia vùng Nam Á vào khoảnh khắc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom bắt đầu nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng đầu tiên tại Nhà máy điện hạt nhân Rooppur 13 tỷ USD, Reuters thông tin cùng ngày.
“Hôm nay, Bangladesh đã gia nhập "câu lạc bộ" các quốc gia sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình như một nguồn lực đáng tin cậy cho sự phát triển bền vững. Nhà máy điện hạt nhân Rooppur chắc chắn sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống năng lượng của đất nước Bangladesh.
Đối với Rosatom, dự án này là một bước tiến quan trọng nữa trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, củng cố mối quan hệ hữu nghị với các đối tác nước ngoài. Chúng tôi rất vui mừng được tham gia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân hiện đại và đáng tin cậy cùng với những người bạn Bangladesh và chúng tôi thấy được những triển vọng hợp tác trong tương lai”, ông Alexey Likhachev cho biết hôm 28/4.

Sự kiện ngày 28/4 có sự tham dự của ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Rosatom, và ông Fakir Mahbub Anam, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Bangladesh, người đã chính thức cho phép nạp nhiên liệu hạt nhân vào tổ máy phát điện đầu tiên của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur. Ảnh: Rosatom
Cột mốc này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quốc gia vùng Nam Á bởi Nhà máy điện hạt nhân Rooppur không chỉ là công trình điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Bangladesh mà sự hoạt động của nó còn đưa Bangladesh bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân trong lịch sử nước này.
Hơn hết, Rooppur còn đưa cái tên Bangladesh vào danh sách hơn 30 quốc gia trên quy mô toàn cầu có lò phản ứng đang hoạt động, Reuters cho biết.
Điện hạt nhân "gia nhập" lưới điện Bangladesh ngay 2026
Rosatom cho biết, việc nạp nhiên liệu là giai đoạn đầu tiên trong khuôn khổ Giai đoạn vận hành thử nghiệm chính của Tổ máy số 1 của Nhà máy Rooppur, Rosatom cho biết.
Tiếp nối giai đoạn đầu này, các kỹ sư Nga sẽ tăng công suất của Tổ máy 1 lên mức tối thiểu được kiểm soát (MCL), tức là mức công suất ổn định có thể kiểm soát được. Sau đó công suất sẽ được tăng dần.
Giai đoạn tiếp theo sẽ là khởi động phát điện, khi điện năng được tạo ra sẽ được truyền tải vào lưới điện của Bangladesh ngay 2026.
Cụ thể, Rosatom dự kiến sẽ đưa vào vận hành Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Rooppur vào tháng 7/2026 với ước tính ban đầu sẽ cung cấp khoảng 300 Megawatt vào lưới điện sau khi nạp nhiên liệu và tiến hành các thử nghiệm an toàn.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur (RNPP). Ảnh: TIMES
Reuters trích lời Tổng giám đốc Rosatom, ông Alexey Likhachev, cho biết Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman đã xác nhận việc chính phủ đưa vào vận hành Tổ máy số 1 và phê duyệt việc hoàn thành phần còn lại của nhà máy trong cuộc đàm phán hôm 28/4.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Bangladesh, ông Fakir Mahbub Anam, cho biết khoảng 1.100 Megawatt từ Tổ máy số 1 (có công suất thiết kế 1.200 Megawatt) sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia vào tuần đầu tiên của tháng 1/2027, và tổ máy sẽ đạt công suất tối đa vào cuối tháng đó.
Tổ máy thứ hai dự kiến vận hành vào năm 2027.
Nhà máy điện hạt nhân Rooppur ước tính tổng chi phí dự án vào khoảng 13 tỷ USD, trong đó Nga cung cấp khoản vay nhà nước chiếm 90% tổng chi phí. Nhà máy công suất phát điện dự kiến là 2.400 Megawatt, sở hữu 2 lò phản ứng VVER-1200 tân tiến của Nga.
Nhà máy được xây dựng theo thiết kế của Nga, cách Dhaka, thủ đô của Bangladesh, 160 km, theo Hợp đồng chung ngày 25/12/2015. Sau 11 năm, điện sạch sắp phục vụ người dân nước này.
Các lò phản ứng VVER-1200 hàng đầu của Rosatom đã chứng minh được hiệu quả và độ tin cậy trong quá trình vận hành tại các tổ máy điện mẫu. Đây là thiết kế thế hệ III+ mang tính đột phá, hoàn toàn tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn quốc tế.
Rosatom cho biết, tính đến nay, 6 tổ máy điện đang được vận hành dựa trên các lò phản ứng VVER-1200 - bốn trong số đó ở Nga và hai ở Cộng hòa Belarus.
Nguồn: Rosatom, Reuters