Nhiều hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội sau khi bị phản ánh vi phạm

Nhóm phóng viên |

Tiếp thu phản ánh của Báo Hànộimới về vi phạm thực hiện giãn cách xã hội trong sáng 22-4, chiều cùng ngày, các địa phương đã tăng cường nhắc nhở, xử lý, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Tâm lý chủ quan xuất hiện tại nhiều nơi

Chiều 24-4, các tuyến đường, phố lớn tại địa bàn các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng đều rất đông đúc. Việc đeo khẩu trang khi ra đường cơ bản được người dân thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều người dân và chủ quán ăn còn chủ quan không thực hiện đúng yêu cầu về giãn cách xã hội.

Cụ thể, trên địa bàn quận Ba Đình, tại ngã ba Kim Mã - Sơn Tây (phường Điện Biên) vẫn còn quán trà đá hoạt động. Gần đó, tại quán bún cá 61 phố Sơn Tây, người xếp hàng sát nhau kéo dài từ trên hè xuống lòng đường.

Nhiều hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội sau khi bị phản ánh vi phạm - Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng bên ngoài quán bún cá 61 Sơn Tây.

Hàng bia hơi 86 Ngọc Khánh (phường Giảng Võ) mặc dù trời lạnh vẫn đông khách. Đáng lưu ý là xe của khách xếp kín trên vỉa hè nên người đi bộ phải đi dưới lòng đường. Cách đó không xa, quán bia ngã ba Văn Cao - Hoàng Hoa Thám (phường Liễu Giai) cũng rất đông khách.

Tại quận Tây Hồ, khu vực chợ hoa Quảng Bá (phường Quảng An) mặc dù vẫn đóng cửa nhưng ở khu vực cổng chợ, một số hàng hoa loa kèn, hướng dương vẫn bày bán. Quán trà đá nằm sâu trong ngách 76 phố An Dương (phường Yên Phụ) mấy hôm trước có đông người tụ tập đã được chính quyền cơ sở đóng cửa.

Nhiều hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội sau khi bị phản ánh vi phạm - Ảnh 2.

Quán trà đá ở phố Yên Phụ đã được dẹp và khu vực có thêm biển “cấm đổ rác”.

Trước cửa Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), vẫn có nhóm lái xe ôm đứng túm tụm không giữ khoảng cách. Trong phố Tân Mai, một số cửa hàng nhỏ hẹp bán bánh cuốn nóng, bún ốc, bún riêu do vị trí ghế kê gần nên hầu hết khách đều ngồi sát nhau.

Nhiều hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội sau khi bị phản ánh vi phạm - Ảnh 3.

Nhóm người túm tụm trước cửa Bến xe Nước Ngầm.

Trước thông tin báo chí phản ánh một số quán trà vỉa hè hoạt động trên đường Giải Phóng, phố Vọng, dưới chân cầu vượt Ngã Tư Vọng…, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) Lê Khánh Giang cho biết: “UBND phường đã cho kiểm tra ngay. Các tổ công tác của phường tiếp tục thường xuyên kiểm soát địa bàn. Đối với các trường hợp quán tập trung đông người, không thực hiện đúng quy định phòng dịch mà bị phát hiện sẽ lập biên bản và xử phạt”.

Tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình), những quán lẩu trên phố Phó Đức Chính, phở cuốn Ngũ Xã và cà phê ven đường Trấn Vũ cũng được nhắc nhở tuân thủ giãn cách xã hội nên chưa mở hàng. Bà Đào Vân Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trúc Bạch thông tin, hằng ngày lãnh đạo phường vẫn tranh thủ giờ nghỉ để đạp xe đi kiểm tra, khi phát hiện vi phạm sẽ gọi lực lượng công an và y tế tới lập biên bản…

Trong khi đó, việc thực hiện giãn cách xã hội tại các công sở rất tốt. Khảo sát tại bộ phận “một cửa” của UBND quận Hai Bà Trưng cho thấy, lượng công dân đến giao dịch thưa thớt. Cả 5 cán bộ trực và công dân đều đeo khẩu trang. Tại đây, cơ quan vẫn để các lọ sát khuẩn tay và phát khẩu trang phát miễn phí cho những ai đến giao dịch cần sử dụng...

Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạt

Trước nhiều vi phạm về giãn cách xã hội tại phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) được Báo điện tử Hànộimới phản ánh trong sáng cùng ngày , bà Ngô Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc lý giải, do đặc thù phường có 63 tòa nhà chung cư cũ được xây dựng từ lâu, nhiều ngõ ngách nhỏ nên nhiều hộ bán hàng, lâu ngày hình thành chợ "cóc".

Mặc dù phường quyết liệt kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 24-4, UBND phường đã tổ chức họp, yêu cầu các hộ kinh doanh được phép mở cửa hàng hoạt động trở lại ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Nhiều hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội sau khi bị phản ánh vi phạm - Ảnh 4.

Quán ăn tại phường Thanh Xuân Bắc không yêu cầu khách hàng giữ khoảng cách trong sáng 24-4.

Tại địa bàn phường Kim Liên (quận Đống Đa), bước sang ngày thứ hai thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhìn chung, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường chấp hành nghiêm biện pháp phòng dịch. Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Đình Biên cho biết tổ công tác, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, tiếp tục được duy trì để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người ở nơi công cộng, nhất là tình trạng họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Thị Hương Giang thông tin, phường tổ chức ra quân 2 lần trong ngày để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở nhân dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, phường cũng thành lập 3 tổ công tác duy trì trên 9 tuyến phố và 2 ngõ trên địa bàn. “Phường sẽ tiếp tục kiểm tra, giữ gìn trật tự đô thị gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19”, bà Giang khẳng định.

Trên địa bàn phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), khu chợ "cóc" giữa nhà 9 và 10 khu tập thể Học viện Quốc phòng, thuộc tổ 15 đã tồn tại gần 20 năm. Ông Dương Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết sẽ phối hợp với tổ dân phố bàn biện pháp giải tỏa chợ này. Trước mắt, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đến mua sắm thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch.

Nhiều hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội sau khi bị phản ánh vi phạm - Ảnh 6.

Thực phẩm bày bán sát mặt đất tại chợ "cóc" giữa nhà 9 và nhà 10, khu tập thể Học viện Quốc phòng, phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy được Báo Hànộimới phản ánh trong sáng 24-4

Về những vi phạm tại các khu đất dịch vụ Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến cho hay: Từ cuối tháng 3 đến nay, phường thường xuyên tăng cường lực lượng cắm chốt, xử lý các trường hợp bán hàng rong tại đây. Công an phường dựng hàng rào ở tất cả các ngõ ra, vào các khu đất dịch vụ và treo biển "cấm tập trung đông người". Tuy nhiên, do đây là khu đất dịch vụ, nhiều hộ kinh doanh nông sản, thực phẩm tại nhà nên vẫn xảy ra tình trạng người mua hàng chưa bảo đảm khoảng cách 2m khiến lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở.

Hy vọng, với sự rốt ráo vào cuộc của các cấp chính quyền và quan trọng là người dân tự nâng cao ý thức, không chủ quan trước dịch bệnh, những ngày tới, đặc biệt là hai ngày cuối tuần (25 và 26-4), người dân trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện tốt hơn các quy định về giãn cách xã hội.

Xử phạt 77 trường hợp không đeo khẩu trang ở khu vực ngoại thành

Ngày 24-4, lực lượng chức năng tại các xã, thị trấn, phường ở 18 huyện, thị xã vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản, xử phạt 77 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tập trung vào lỗi: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người.

Những địa phương có số trường hợp bị xử phạt cao là: Mê Linh (44 trường hợp), Đan Phượng (22 trường hợp), Sơn Tây (8 trường hợp), các huyện: Thạch Thất, Thanh Oai, Phú Xuyên… xử phạt 1-2 trường hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại