*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cảnh báo dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để thức tỉnh cả thế giới về những hậu quả ngày càng thảm khốc của thiên tai bất thường do tình trạng biến đổi khí hậu.
Trái đất năm 2022 nóng hơn khoảng 1,11 độ C so với mức trung bình cuối thế kỷ 19. Xu hướng nóng lên toàn cầu vẫn tiếp tục trong năm nay do các hoạt động của con người tiếp tục đưa lượng lớn khí nhà kính vào bầu khí quyển. Ông Gavin Schmidt - Giám đốc Viện Nghiên cứu không gian của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nói:
Theo báo cáo do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 27/10, nhiệt độ Trái Đất có nguy cơ tăng đến 2,8 độ C so với thời kỷ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ 21, kể cả khi chính phủ và doanh nghiệp đã đưa ra hàng loạt cam kết cắt giảm khí thải. Mức tăng này nằm ngoài mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ là 2 độ C, lý tưởng nhất là 1,5 độ C, so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Theo một báo cáo mới, nhiệt độ Trái đất có thể tăng lên tới 4°C vào cuối thế kỷ này bất chấp những cam kết được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26.
Mỗi giây của năm 2019, đại dương trên toàn thế giới bị đốt nóng bởi lượng nhiệt tương đương 5 quả bom nguyên tử Little Boy.
NASA công bố đồ họa cho thấy nhiệt độ trung bình ở nhiều nơi trên thế giới đang không ngừng tăng lên và Trái Đất ngày càng ấm hơn.
Sánh ngang với thảm họa hạt nhân và thiên thạch, biến đổi khí hậu có thể khiến con người và mọi sinh vật diệt vong.
Mặc dù nhiệt độ Trái Đất tháng 2/2017 chỉ thấp hơn nhiệt độ kỷ lục so với cùng kỳ năm 2016 nhưng điều này vẫn rất đáng lo ngại.
Theo dự đoán, tới năm 2050, nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng thêm 2 độ C. Điều này sẽ phá vỡ hệ sinh thái cũng như khiến 1/3 sinh vật sống bị tuyệt chủng.
Hẳn không ít bạn sẽ ngỡ ngàng khi biết rằng, dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ của hành tinh xanh đã tăng kinh khủng như thế nào!
Tâm điểm