Nóng vượt ngưỡng 47 độ C ở Úc: Cảnh tượng bi thảm của loài dơi

Nguyễn Hằng |

Trong đợt nắng nóng kỷ lục diễn ra ở Australia, nhiệt độ vượt ngưỡng 47 độ C là nguyên nhân khiến loài dơi cáo bay đầu xám chết hàng loạt.

Hơn một tuần nay, việc nước Mỹ hứng đợt rét "cắt da cắt thịt" còn nước Úc lại nóng như thiêu như đốt đã trở thành câu chuyện đặc biệt của toàn thế giới. Tại Úc, có vùng nhiệt độ lên tới 47,2 độ C, khiến nhựa đường cũng bị nóng chảy.

Trời nắng nóng đến mức nhiều người dân rơi vào tình trạng sốc nhiệt và chính quyền địa phương ra lệnh xe cứu thương luôn luôn phải túc trực ở những khu vực đông dân cư. Nhưng không chỉ có con người mới phải hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan này. 

Người ta phát hiện thấy khoảng hơn 200 con dơi ở Campbelltown, cách thành phố Sydney khoảng 50 km về phía tây nam, đã chết hàng loạt trên mặt đất hoặc xác còn treo lơ lửng trên cây. Một cảnh tượng bi thảm hiếm thấy trong giới tự nhiên vùng này.

Nóng vượt ngưỡng 47 độ C ở Úc: Cảnh tượng bi thảm của loài dơi - Ảnh 1.

Nhiều con dơi đã chết vì sốc nhiệt, số khác thì nằm thoi thóp. Ảnh: Getty

Cate Ryan, một nhân viên quản lý dơi trong khu vực, đồng thời là người đầu tiên tới hiện trường xảy ra vụ việc đáng tiếc và đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình hãy mang nước để cứu sống những con dơi đang nằm thoi thóp vì sốc nhiệt.

Ryan chia sẻ: "Thật không thể tin được, tôi nhìn thấy rất nhiều con dơi chết trên mặt đất và những con khác thì đang nằm thoi thóp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng gì tương tự như vậy".

Kristie Harris, một chuyên gia động vật chia sẻ với BBC rằng: "Bất cứ khi nào có sự thay đổi về nhiệt độ là chúng tôi biết rằng sẽ có rất nhiều động vật đang cần sự hỗ trợ".

Dơi cáo bay đầu xám: Loài vật dễ bị tổn thương

Mặc dù chuyên gia và các tình nguyện viên đã cố gắng giải cứu những con dơi tội nghiệp khỏi thảm cảnh sốc nhiệt, nhưng có ít nhất 204 con đã chết. Theo các tình nguyện viên, phần lớn số dơi chết là những con non mới lớn hoặc mới sinh.

Theo các chuyên gia về động vật, ngưỡng nhiệt vượt quá 30 độ C thường được coi là hết sức nguy hiểm đối với loài dơi nhỏ này. Chúng là loài dơi cáo bay đầu xám, nặng chỉ khoảng hơn 1 kg, chủ yếu ăn phấn hoa và trái cây.

Nóng vượt ngưỡng 47 độ C ở Úc: Cảnh tượng bi thảm của loài dơi - Ảnh 2.

Dơi cáo bay đầu xám là loài sinh vật rất dễ bị tổn thương khi nhiệt độ tăng cao. Ảnh: Getty

Theo đó, nền nhiệt tăng quá cao có thể khiến các chú dơi nhỏ này mất khả năng điều chỉnh nhiệt độ của bản thân. Hơn nữa, việc thiếu nước và bóng râm tại thành phố Campbelltown cũng là nguyên nhân khiến nhiều con dơi chết vì sốc nhiệt ngày càng tăng.

Cảnh tượng hàng trăm xác dơi chết vì nắng nóng nằm la liệt trên mặt đất được đăng tải trên trang Facebook của hiệp hội cứu hộ động vật Help Save the Wildlife and Bushlands ở Campbelltown.

Theo tiết lộ của các tình nguyện viên, đây không phải toàn bộ số dơi chết vì sốc nhiệt. Bởi vì vẫn còn tới hàng trăm xác dơi vẫn ở trên cây và rất khó để tiếp cận.

Thời tiết ở Sydney đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, với nhiệt độ đều trên 40 độ C.

Do đó, các nhân viên cứu hộ khuyến cáo mọi người khi phát hiện thấy dơi bị thương thì không nên động vào mà ngay lập tức gọi cho các nhân viên tình nguyện Sydney Wildlife qua đường dây nóng để tiến hành sơ cứu kịp thời và đúng cách.

Dơi cáo bay đầu xám là một sinh vật dễ bị tổn thương. Chúng sống chủ yếu trong rừng và đầm lầy dọc theo bờ biển phía đông của Australia. Loài dơi này đóng một vai trò rất quan trọng về việc thụ phấn và vận chuyển hạt giống trong môi trường tự nhiên.

Bài viết tham khảo các nguồn: Sciencealert, Livescience

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại