Nhật Bản treo cổ người đàn ông Trung Quốc vì tội giết cả gia đình 4 người, nhắc đến chi tiết vụ án ai cũng rùng mình căm phẫn

DIỆP LỤC |

Vào ngày 26/12, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết họ đã treo cổ một người đàn ông Trung Quốc sau khi bị kết án tử hình, liên quan đến vụ sát hại một gia đình 4 người vào tháng 6/2003.

Bà Masako Mori, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản cho hay bà đã đề nghị án tử đối với một công dân Trung Quốc sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ án. Tử tù bị treo cổ tên là Wei (40 tuổi), một cựu sinh viên ngôn ngữ ở Nhật Bản.

Theo bản cáo trạng, Wei cùng 2 sinh viên khác đã thực hiện vụ trộm trong nhà của doanh nhân Nhật Bản Shinjiro Matsumoto, 41 tuổi, ở phía tây nam thành phố Fukuoka vào tháng 6/2003 và siết cổ nạn nhân bằng cà vạt.

Người vợ Chika 40 tuổi của vị doanh nhân kia cũng bị dìm chết trong bồn tắm và những đứa trẻ bị siết cổ hoặc bịt miệng. 

Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy dưới vịnh Hakata ở Fukuoka trong tư thế bị còng tay và đè nặng. Hai nghi phạm còn lại trốn sang Trung Quốc nhưng đã bị bắt tại đó.

Nhật Bản treo cổ người đàn ông Trung Quốc vì tội giết cả gia đình 4 người, nhắc đến chi tiết vụ án ai cũng rùng mình căm phẫn - Ảnh 1.

Bà Masako Mori, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản.

Nhật Bản treo cổ người đàn ông Trung Quốc vì tội giết cả gia đình 4 người, nhắc đến chi tiết vụ án ai cũng rùng mình căm phẫn - Ảnh 2.

Tử tù Wei khi mới bị bắt giữ.

Tại tòa, Wei đã nhận tội giết 4 người nhưng nói rằng anh ta không phải bị cáo chính trong vụ án. Theo nhật báo Asahi Shimbun, kết án xử tử Wei bằng cách treo cổ, đây là án tử đầu tiên với một công dân nước ngoài ở Nhật kể từ năm 2009. 

Khi đó một người Trung Quốc đã bị treo cổ vì tội giết 3 người Trung Quốc sống cùng mình gần Tokyo cũng như làm bị thương 3 người khác.

Đây cũng là án tử thứ hai trong năm nay, sau khi Nhật Bản kết án treo cổ hai người đàn ông giết người vào hồi tháng 8 vừa qua. 

Với hơn 100 tù nhân bị kết án tử hình, Nhật Bản là một trong số ít quốc gia phát triển giữ nguyên án tử hình, nhận được sự ủng hộ của dân chúng bất chấp sự chỉ trích của quốc tế, bao gồm từ các nhóm nhân quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại