Nhật Bản ra mắt robot thông minh trị giá hơn 21 tỷ, biết làm điều chưa từng thấy

Nguyễn Hằng |

“Đất nước mặt trời mọc” gây bất ngờ khi cho ra mắt một con robot thông minh giá trị hơn 21 tỷ và có thể làm một nhiệm vụ đặc biệt chưa từng thấy từ trước tới nay.

Đó chính là thuyết giảng về những lời dạy của Đức Phật. Robot thông minh này mới đây được giới thiệu, ra mắt giới truyền thông tại ngôi chùa Kodaiji cổ kính nằm ở thành phố Kyoto, Nhật Bản. Con robot đặc biệt được cho là có trị giá lên đến 700.000 bảng Anh (tương đương với hơn 21 tỷ VNĐ).

Nhật Bản ra mắt robot thông minh trị giá hơn 21 tỷ, biết làm điều chưa từng thấy - Ảnh 1.

Vào cuối tuần vừa qua, robot tên là Mindar vừa có bài phát biểu đầu tiên tại ngôi chùa Kodaiji 400 năm tuổi. Đặc biệt phần phát biểu về Bát nhã tâm kinh và nhân loại của robot Mindar còn có phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung dành cho khách du lịch. Robot này được thiết kế, mô phỏng theo hình tượng của Phật Bà Quan Âm.

Nhật Bản ra mắt robot thông minh trị giá hơn 21 tỷ, biết làm điều chưa từng thấy - Ảnh 2.

Robot này được mô phỏng theo hình tượng của Phật Bà Quan Âm.

Robot thông minh, biết thuyết giảng Phật pháp, là thành quả từ sự hợp tác giữ ngôi chùa Zen và Hiroshi Ishiguro, giáo sư chuyên nghiên cứu về robot thông minh tại ĐH Osaka. Robot này được thiết kế với khả năng đặc biệt nhằm mục đích thu hút giới trẻ, đối tượng ít quan tâm tới tôn giáo tại Nhât Bản.

Tensho Goto, vị trụ trì của ngôi chùa này, chia sẻ: "Nếu được lắng nghe từ những mô phỏng của Đức Phật, chúng tôi hy vọng rằng Mindar sẽ giúp những lời dạy, giáo lý của Phật giáo có thể sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Chúng tôi muốn nhiều người tới để xem robot và suy nghĩ về bản chất của Phật giáo".

Nhật Bản ra mắt robot thông minh trị giá hơn 21 tỷ, biết làm điều chưa từng thấy - Ảnh 3.

Robot thông minh này có khả năng thuyết giảng những lời dạy của Đức Phật.

Robot Mindar là được chế tạo chủ yếu bằng vật liệu nhôm và có làn da ở mặt và tay làm từ silicon. Nữ robot cao khoảng 1,95m, và nặng 60kg, và là sản phẩm do hãng A-Lab chế tạo.

Nhật Bản ra mắt robot thông minh trị giá hơn 21 tỷ, biết làm điều chưa từng thấy - Ảnh 4.

Các nhà sản xuất hy vọng robot này có thể giúp cho nhiều người tiếp thu những lời dạy của Phật một cách dễ hiểu hơn.

Đáng chú ý là mắt trái của Mindar thậm chí còn được gắn camera, nhằm cho phép robot tập trung và tạo sự tự nhiên, giống như chúng có thể "giao tiếp bằng mắt".

Theo dự kiến, robot được mô phỏng theo Phật Bà Quan Âm ở Nhật Bản sẽ được công bố trước công chúng trong khoảng thời gian từ 8/3 đến ngày 6/5.

Tham khảo nguồn: Japantimes, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại