Nhật Bản định ngày thoái vị của Nhật hoàng

SONG MINH |

Một ủy ban đặc biệt họp vào hôm nay (1.12) để thảo luận về ngày thoái vị dự kiến của Nhật hoàng Akihito. Đây là lần thoái vị đầu tiên của một Nhật hoàng trong vòng 2 thế kỷ.

Ủy ban đặc biệt gồm 10 thành viên do Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu, cùng với các nhà lập pháp, quan chức hoàng gia và thẩm phán tòa án tối cao.

Nhật hoàng Akihito sẽ bước sang tuổi 84 vào ngày 23.12 và dự kiến thoái vị vào ngày 30.4.2019. Một ngày sau đó, Thái tử Naruhito, 57 tuổi, sẽ chính thức kế vị ngai vàng.

Trong phát biểu hiếm hoi vào cuối năm ngoái, Nhật hoàng cho biết sợ rằng tuổi tác khiến ông khó có thể hoàn thành trọng trách của mình.

Theo hiến pháp, Nhật hoàng được coi là biểu tượng quốc gia và sự đoàn kết của người dân, nhưng không có quyền lực chính trị.

Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko được người dân Nhật Bản hết sức kính trọng. Nhật hoàng và Hoàng hậu dành phần lớn thời gian trị vì của mình để hàn gắn những vết thương của Thế chiến hai, an ủi các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên.

"Nhật hoàng thành công trên tất cả các mặt, được tất cả mọi người ngưỡng mộ với tất cả lòng tôn kính" - Reuters dẫn lời ông Jeffrey Kingston, Giám đốc nghiên cứu Châu Á tại Đại học Temple Nhật Bản cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại