Nhật Bản: Bắt chước theo nhân vật hoạt hình, bé gái 6 tuổi chết thảm vì rơi từ tầng 43 xuống đất

Ngọc Nguyễn |

Nếu người lớn để ý hơn một chút thôi thì thảm kịch đã không xảy ra với cô bé tội nghiệp.

Phim hoạt hình vốn không còn xa lạ gì với trẻ em ở khắp mọi nơi.

Nếu nhìn ở mặt tích cực, thì đây hẳn là món ăn tinh thần cực thú vị cho các bạn nhỏ sau những giờ học tập trên lớp.

Song, ở một khía cạnh khác, nó lại chính là liều thuốc độc, gián tiếp hủy hoại cuộc đời con em chúng ta. Bởi mới đây, một bé gái 6 tuổi người Nhật đã chết thảm chỉ vì bắt chước theo nhân vật trong phim hoạt hình.


Các tòa chung cư, cao ốc cũng thường là nơi tập trung khá nhiều vụ tai nạn.

Các tòa chung cư, cao ốc cũng thường là nơi tập trung khá nhiều vụ tai nạn.

Được biết, vụ việc xảy ra tại khu Abeno, thuộc thành phố Osaka, cách thủ đô Tokyo 250 dặm.

Theo tiết lộ của phía cảnh sát, chính vì nghĩ mình có thể bay lượn như trong phim hoạt hình, bé gái này đã thử kê ghế rồi trèo qua phần hàng rào cao hơn 1 mét, phía ngoài ban công căn hộ.

Do mất thăng bằng, cuối cùng em cũng bị rơi từ tầng 43 của tòa nhà xuống và tử vong ngay tại chỗ.

Điều đáng nói ở đây rằng, người phát hiện ra thi thể của cô bé không phải là thành viên trong gia đình mà là một nhân chứng lạ mặt ở trên phố.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang hoàn tất công tác điều tra. Ngoài ra, họ cũng từ chối tiết lộ danh tính em bé tội nghiệp cũng như bộ phim hoạt hình có liên quan để không cho ai bắt chước thêm nữa.

Tuy nhiên, động thái này lại không nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh. Họ muốn tin tức về bộ phim nên được công bố rộng rãi để họ ngăn không cho con em mình tiếp tục xem.

Bên cạnh đó, một số lại cho rằng, thay vì quy chụp cho phim ảnh, người lớn nên tự xem xét lại bản thân mình. Nếu chúng ta biết để ý và sát sao hơn, liệu thảm kịch có xảy ra?

Nguồn: D.M

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại