Nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác và đoạn clip tố cáo hành động mất nhân tính của cặp đôi trẻ

Imacho |

Sau khi vứt bỏ đứa trẻ, cặp đôi đã nhanh chóng rời Đài Loan trở về Singapore hòng thoát tội.

Sáng sớm ngày 26/2 (giờ địa phương) vừa qua, một nhân viên vệ sinh hốt hoảng phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên cuống rốn bị vứt trong thùng rác ở khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc (Đài Loan).

Cảnh sát đã xác định được nghi phạm là cặp đôi gồm người đàn ông họ Lý, 23 tuổi, và một phụ nữ họ Quách 24 tuổi. Cả hai đều mang quốc tịch Singapore và hiện đã rời khỏi Đài Loan trở về quê nhà vào đúng ngày sự việc bị phanh phui.

Nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác và đoạn clip tố cáo hành động mất nhân tính của cặp đôi trẻ - Ảnh 1.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Lý và Quách nhập cảnh Đài Loan vào ngày 19/2 và lưu trú tại đây 1 tuần trước khi rời đi vào 16 giờ ngày 26/2 (giờ địa phương). Dựa theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường, Lý cầm trên tay một chiếc bọc ni lông màu đen trước khi vứt nó vào thùng rác của nhà hàng thịt nướng.

Dáng vẻ của chàng trai 23 tuổi trong đoạn clip có vẻ như rất bình thản, không hề lo sợ mọi người xung quanh phát hiện. Cảnh sát cũng tiến hành thu thập mẫu máu ở khách sạn nơi Lý và Quách lưu trú, kết quả trùng khớp với ADN của đứa trẻ.

Nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác và đoạn clip tố cáo hành động mất nhân tính của cặp đôi trẻ - Ảnh 2.

Ngày 5/1 sắp tới, nhân viên điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm tử khi để xác định liệu đứa bé chết trước hay sau khi bị vứt đi. Cảnh sát Đài Loan hiện tại đã gửi thông tin đến Singapore đề nghị cơ quan chức năng nước này phối hợp điều tra cũng như bắt giữ nghi phạm.

Trước hành động trên của cặp đôi người Singapore, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, cho rằng họ thiếu trách nhiệm đối với hành động của mình.

Đây cũng là thực trạng nhức nhối ở nhiều quốc gia, khi đa số người trẻ không ý thức được hậu quả của tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn rồi cuối cùng người chịu tổn thương nhất vẫn là những đứa trẻ thậm chí còn chưa thành hình.

(Nguồn: hk.on.cc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại