Nhân viên tự thiêu trước cổng công ty vì sếp liên tục bắt "dâng vợ" thì mới cho chuyển công tác

Đức 2 Xích |

Trước khi qua đời, anh này còn để lại một đoạn video và tiết lộ Kumar cùng trợ lý đã áp bức tinh thần và đưa ra nhiều đòi hỏi quá đáng trong suốt 3 năm nay.

Mới đây, một người đàn ông sống tại Ấn Độ đã tự tử sau khi bị cấp trên áp bức tinh thần một thời gian dài.

Gokul Prasad, 45 tuổi, là nhân viên kỹ thuật tại nhà máy điện Palia ở thành phố Lakhimpur Kheri, miền bắc Ấn Độ. Gần đây, Gokul đã đề xuất với cấp trên để được chuyển công tác về gần gia đình.

Nhân viên tự thiêu trước cổng công ty vì sếp liên tục bắt dâng vợ thì mới cho chuyển công tác - Ảnh 1.

Hình ảnh nạn nhân Gokul và hiện trường vụ tự sát

Tuy nhiên, kỹ sư Nagendra Kumar (cấp trên Gokul) đã đề xuất khiếm nhã rằng Gokul nên đưa vợ tới nhà hắn để ngủ qua đêm.

Ngày 9/4, nạn nhân đã mua dầu Diesel rồi tự thiêu trước cửa công ty. Trước khi qua đời, anh này còn để lại một đoạn video và tiết lộ Kumar cùng trợ lý đã áp bức tinh thần và đưa ra nhiều đòi hỏi quá đáng trong suốt 3 năm nay, tới mức nạn nhân phải sử dụng thuốc an thần mỗi đêm.

Theo báo cáo, Kumar và trợ lý đang phải đối mặt với cáo buộc khiến người khác tự sát và cố ý khiêu khích. Cả hai hiện đều đã bị đình chỉ công tác.

Nguồn: India Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại