Nhân viên Facebook 'nổi dậy' phản đối ông chủ Zuckerburg không đấu tranh với TT Trump

Bình Giang |

Một số nhân viên Facebook nghỉ làm hôm 1/6 để phản đối quyết định của ông chủ Mark Zuckerburg về việc không có hành động đáp trả hàng loạt thông điệp gây tranh cãi mà Tổng thống Donald Trump đăng tải tuần trước, CNN đưa tin.

Một số nhân viên Facebook nghỉ làm hôm 1/6 để phản đối quyết định của ông chủ Mark Zuckerburg về việc không có hành động đáp trả hàng loạt thông điệp gây tranh cãi mà Tổng thống Donald Trump đăng tải tuần trước, CNN đưa tin.

Để phản đối, các nhân viên nghỉ làm 1 ngày. Các quản lý tại Facebook nhận được yêu cầu từ bộ phận nhân sự rằng không được trả thù những nhân viên sẽ biểu tình hoặc cho họ nghỉ phép có trả lương, nguồn tin nội bộ nói với CNN.

Jason Stirman, một quản lý thiết kế tại Facebook, nói rằng anh bất đồng với quyết định của Zuckerburg về việc không làm gì với những dòng trạng thái của ông Trump gần đây. “Tôi không cô độc ở FB. Không có quan điểm trung lập nào về tình trạng kỳ thị chủng tộc”, Stirman viết trên Twitter ngày 30/5.

“Tạo ra nền tảng để kích động bạo lực và phát tán thông tin sai lệch là việc không chấp nhận được, bất kể bạn là ai hoặc có đáng tin hay không. Tôi không đồng ý với quan điểm của Mark và sẽ làm việc để thay đổi”, Andew Crow, trưởng nhóm thiết kế các thiết bị cổng thông tin của Facebook, viết trên Twitter cuối tuần qua.

Số nhân viên ở Facebook lên tiếng phản đối lãnh đạo chỉ là số nhỏ trong tổng số 48.000 người đang làm việc cho mạng xã hội này. Có hành động với các thông điệp mà ông Trump đăng tải có thể chọc giận Nhà Trắng và phe bảo thủ Mỹ, những người từ lâu đã phàn nàn về tình trạng thiên bị trên mạng xã hội.

Tuần trước, ông Trump ký lệnh hành pháp nhằm trừng phạt các mạng xã hội bị cho là thiên vị chính trị.

Chỉ trích từ các nhân viên Facebook gia tăng từ khi làn sóng biểu tình vì cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd lan ra khắp nước Mỹ.

Katie Zhu, một nhân viên của Instagram, viết trên Twitter rằng cô nghỉ làm trong ngày 1/6 vì cô “cực kỳ thất vọng” và “xấu hổ” về cách công ty thể hiện. Zhu khuyến khích những người khác đang làm việc cho các ứng dụng của Facebook cùng lên tiếng thể hiện quan điểm của mình, như chia sẻ hashtag #BlackLivesMatter (Cuộc sống của người da màu cũng ý nghĩa).

“Tôi làm việc tại Facebook và tôi không tự vào về cách thể hiện của chúng tôi. Đa số đồng nghiệp mà tôi trao đổi cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi đang lên tiếng để tiếng nói của mình được lắng nghe”, Jason Toff, giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook, viết trên Twitter hôm 1/6.

Ngoài việc lên tiếng, một số nhân viên Facebook còn thay đổi ảnh đại diện để thể hiện sự đoàn kết với người biểu tình.

Viết trên trang cá nhân hôm 31/5, Zuckerberg nói rằng anh biết “Facebook cần làm nhiều việc hơn nữa để ủng hộ bình đẳng và sự an toàn của cộng đồng người da màu qua các nền tảng của chúng tôi”. Zuckerberg cho biết Facebook cam kết ủng hộ 10 triệu USD cho các nhóm đấu tranh vì quyền bình đẳng tư pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại