Nhân viên "chiều khách tới bến" để tăng thu nhập cho quán cà phê

Đức Nguyên |

Do buôn bán ế ẩm, chủ quán cà phê Thúy Tâm đã thuê 4 nhân viên trẻ, đẹp, sẵn sàng "chiều khách tới bến" và hưởng hoa hồng từ 10%-20% mỗi lần.

Ngày 13/4, Tòa án nhân dân TP Sa Đéc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1989, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội "môi giới mại dâm".

Theo cáo trạng, năm 2014, Thúy mở quán bán cà phê lấy tên Thúy Tâm (phường An Hòa, TP Sa Đéc). Buôn bán ế ẩm, Thúy móc nối với nhiều cô gái trẻ để mồi chài, bán dâm cho khách.

Từ ngày 22/11/2015 - 2/12/2015, Thúy thuê 4 tiếp viên về bán quán nhưng không được hưởng lương, chủ yếu là để thỏa thuận bán dâm khi khách có yêu cầu.


Bị cáo Trần Thị Ngọc Thúy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Dương Út.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thúy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Dương Út.

Mỗi lần có khách đến uống nước, Thúy chủ động đến mồi chài, nếu khách có nhu cầu, Thúy bấm số điện thoại gọi “đào” đến cho khách xem mặt và ngã giá. Giá mua dâm, do khách và các cô gái tự thỏa thuận, sau đó báo lại cho Thúy biết để thu tiền hoa hồng.

Mỗi lượt “đi khách” của tiếp viên, Thúy hưởng tiền hoa hồng từ 10% đến 20%.

Ngày 2/12/2016, trong lúc 2 tiếp viên của Thúy đang bán dâm cho khách thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Qua lời khai, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Thúy. Đặc biệt, trong số 4 tiếp viên được Thúy môi giới có tiếp viên K, người huyện Châu Thành chỉ mới 15 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại