'Nhân vật đặc biệt' trong vụ cựu đại biểu QH lừa đảo

T.Nhung |

"Nhân vật đặc biệt" này bị cáo buộc đồng phạm với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay, phiên xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và 9 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm được cựu ĐBQH ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.

Đến nay, số tiền hơn 377 tỷ đồng đã được bà Châu Thị Thu Nga chi tiêu vào nhiều mục đích khác nhau, còn căn hộ cho khách hàng thì vẫn chưa được xây dựng.

Cáo trạng cho rằng, ông Đinh Phúc Tiếu (SN 1960, nguyên Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng công ty Housing Group) đã ký 128 phiếu thu tiền mặt của khách hàng, giúp sức cho Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Hành vi của ông Tiếu bị cho là đồng phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Tiếu cho hay, bản thân ông là giảng viên từng giảng dạy tại 2 trường ĐH, có nhiều công trình khoa học, đã tham gia hướng dẫn hàng chục tiến sỹ, nhiều thạc sĩ, sinh viên nên không thể là con người lừa đảo được.

"Tôi không đồng tình với cáo trạng. Tôi làm đơn kêu rất nhiều. Khi tôi ký phiếu thu, tôi vô tư trong sáng, bản chất tôi không lừa đảo với ai. Tôi biết bà Nga có ý định xấu tôi đã không làm với bà Nga", lời bị cáo Tiếu.

Vẫn theo lời khai của ông Tiếu, sở dĩ ông ta ký vào 128 phiếu thu tiền mặt của khách là do tin vào sự thành công của dự án B5 Cầu Diễn, tin vào bà Châu Thị Thu Nga.

Bị cáo Tiếu khai, ông cũng là bị hại trong vụ án này. Theo lời khai của ông Tiếu, ông ta từng nói với vợ rằng, dự án B5 Cầu Diễn là liên doanh với công ty HAIC, là công ty Nhà nước nên rất tin tưởng. Vợ chồng ông có ý định mua 7 căn hộ, nhưng chỉ mua được 5 căn hộ nhỏ; đã dồn số tiền tiết kiệm được để mua với mục đích đầu tư, mong sau này bán có lãi.

Theo ông Tiếu: "Khi tôi ký vào phiếu thu, tôi chưa biết gì về hành vi lừa đảo của bà Nga. Bà ấy là đại biểu Quốc hội nên tôi tin".

Hơn 157 tỷ chi không chứng từ

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh (nguyên Kế toán trưởng công ty Housing Group) khai: Mọi việc chi đều do bà Nga duyệt, nhiều khi không qua phòng kế toán.

Lúc đầu vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ, sau đó bà Nga dùng tiền thu được của khách để tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng.

Nhân vật đặc biệt trong vụ cựu đại biểu QH lừa đảo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Theo lời khai của bị cáo Hạnh, số tiền hơn 377 tỷ đồng bà Nga đã cho chi hết, và chi toàn bộ theo lệnh của chủ tài khoản là bà Nga. Trong đó, hơn 157 tỷ đồng là chi không có chứng từ.

"Dòng tiền thực tế khách nộp vào bao nhiêu thì bị cáo cũng không biết được. Nhưng những khoản chi nêu trong cáo trạng thì đều đúng", lời khai bị cáo Hạnh.

Bị cáo Hạnh cho rằng, cáo trạng truy tố mình đồng phạm với bà Nga là quá nặng. Bị cáo ký vào các phiếu thu mà không biết đó là việc giúp sức cho bà Nga lừa đảo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại