Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy?

Goku |

Trong bom tấn Deadpool 2 mới ra rạp cách đây vài ngày, ngoài nhân vật chính là gã dị nhân lắm mồm thì được nhiều người chú ý nhất là Cable, một nhân vật mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn.

Tuy chỉ mới xuất hiện trong phần 2 của Deadpool nhưng Cable lại gây ấn tượng mạnh. Nếu như Deadpool được xây dựng khá "lầy lội" thì Cable lại là một nhân vật có cá tính kiên định, sức mạnh vượt trội và tâm lý khá phức tạp.

Thực chất, nếu để ý, người xem sẽ thấy Cable đã "lướt qua" ngay trong phần after-credit Deadpool 1. Và không ít fan hâm mộ của Marvel đã reo lên vui sướng khi biết nhân vật này sẽ có mặt trong phần 2.

Vậy Cable là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm Deadpool phải chật vật đến vậy?

Năm 1986, Marvel Comic cho ra đời một nhân vật mới trong bộ truyện Uncanny X-men 201 và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người đọc bởi nó quá phức tạp, quá khó để phân tích. Và đó chính là Cable!

Thực tế, ngay từ nguồn gốc ra đời của Cable đã không hề đơn giản. Cha của anh ta là dị nhân nổi tiếng Cyclop (tên thật là Scott Summers) nhưng mẹ thì không phải là cô người yêu xinh đẹp mang trong mình sức mạnh của phượng hoàng lửa - Jeans Grey.

Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy? - Ảnh 1.

Cặp đôi Cyclop và Jeans Grey

Câu chuyện có lẽ được bắt đầu từ rất lâu trước đó khi một người đột biến có tên Mr. Sinister để mắt đến Cyclop và Jeans. Hắn ta là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đột biến - di truyền học!

Với tri thức của mình hắn nhận ra rằng đứa con được sinh ra giữa hai dị nhân hùng mạnh trên sẽ tạo ra một người đột biến còn xuất sắc hơn nhiều, có quyền năng gần như vô hạn. Đó có thể là chìa khóa giúp Sinister lật đổ hoàn toàn kẻ độc tài Apocalypse.

Thế là tất cả những gì Sinister phải làm là âm mưu một kế hoách sao cho hắn có thể thao túng, đào tạo được đứa trẻ theo đúng cách để đánh bại được Apocalype - kẻ đồng thời cũng là chủ nhân của hắn.

Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy? - Ảnh 2.

Mr. Sinister và Cable. Hình minh họa

Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Jeans Grey bất ngờ bỏ mạng trong sự kiện Dark Phoenix khi bị thực thể Phoenix Force chiếm lấy cơ thể. Như vậy, kế hoạch khả thi duy nhất để đánh bại ác nhân hùng mạnh Apocalypse như đổ xuống sông xuống biển.

Không cam chịu số phận, bằng trí tuệ thiên tài và khả năng của mình, Mr. Sinister đã tạo ra một bản sao vô tính hoàn hảo của Jeans có tên Madelyne Pryor. Tuy là nhân bản nhưng Pryor lại giống bản thể gốc đến kinh ngạc từ hình hài, tính cách đến ký ức, kỷ niệm.

Và dần dần, kế hoạch của Sinister từng bước được thực hiện. Cyclop và bản sao của Jeans tiếp tục yêu nhau như chưa từng có sự chia cắt và sau này Cable ra đời như một định mệnh tất yếu.

Cuộc đời phức tạp đến bất hạnh của Cable

Khi mới ra đời, Cable có tên Nathan Summers, được lấy theo đúng họ của Cyclop. Nhưng kế hoạch mà Sinister đặt ra không thể qua mắt được Apocalypse.

Gã dị nhân độc ác biết đây sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với mình nên đã cho người bắt cóc Nathan rồi khiến cậu bé nhiễm phải một loại virus biến cơ thể thành máy móc với mục đích là sẽ hoán đổi cơ thể với Nathan sau khi cơ thể cậu hoàn tất quá trình biến đổi.

Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy? - Ảnh 3.

Cable bị nhiễm phải loại virus biến cơ thể thành máy móc

Về phía Cyclop, anh ta huy động cả một đội quân hùng hậu để có thể giải cứu con mình, nhưng tất cả đều vô ích, không ai có thể đứng vững được trước sức mạnh kinh thiên động địa của Apocalypse.

Tuy nhiên, trong thời khắc then chốt nhất, cánh cổng thời gian bất ngờ mở ra và một cô gái trẻ xuất hiện và cứu lấy Nathan.

Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy? - Ảnh 4.

Dị nhân hùng mạnh này được coi là bậc thầy vũ khí.

Cậu bé tiếp tục lớn lên với con virus tàn ác và cũng dần dần bộc lộ khả năng tiềm ẩn của mình. Sau khi trưởng thành, Nathan lấy tên là Cable và quyết tâm quay trở lại quá khứ để tiêu diệt kẻ dị nhân độc tài Apocalyse.

Sức mạnh có thể khiến Cable đứng trên đỉnh cao của thế giới dị nhân

Như đã nói, Cable là nhân tố duy nhất có thể tiêu diệt Apocalypse - kẻ có thể nghiền nát binh đoàn X-men, X-factor lẫn tộc Inhuman một cách dễ dàng khi Cyclop cùng họ đến giải cứu Nathan.

Điều đó cho thấy, sức mạnh cũng như tiềm năng của Cable không hề nhỏ. Và quả thực đúng như vậy, chàng dị nhân này sở hữu những năng lực "bá đạo" nhất trong thế giới X-men.

Đầu tiên, hãy đến với cơ thể nửa người, nửa robot của Cable. Đây là yếu điểm nhưng cũng chính là lợi thế của anh ta. Phần cơ thể bị biến đổi thành máy móc, kim loại tăng khả năng chịu đựng và cường hóa sức mạnh lên cho chính Cable.

Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy? - Ảnh 5.

Đặc biệt, cánh tay máy bên trái được tích hợp công nghệ cao, có khả năng hack máy tính, phá tường lửa và tích hợp cả một khẩu súng có sức sát thương cao. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đặt biệt khiến dị nhân này được biết đến như một chuyên gia vũ khí, có thể sử dụng thành thạo hàng trăm loại khác nhau.

Ngoài ra, Cable còn có khả năng thao túng hoặc tấn công tâm trí người khác tương tự giáo sư X,tất nhiên mức độ chưa thể đạt tới cảnh giới đó nhưng chỉ điều này thôi cũng giúp anh không có nhiều đối thủ trong thế giới dị nhân.

Nhưng cường hoành và bá đạo nhất chắc chắn phải là khảo năng thao túng cấp độ phân tử. Đây cũng là năng lực mà Mr. Sinister khẳng định Cable là dị nhân hùng mạnh nhất thế giới, sánh ngang với các vị thần.

Nhân vật Cable trong Deadpool 2 là ai mà khiến gã dị nhân lắm mồm phải chật vật đến vậy? - Ảnh 6.

Nói một cách dễ hiểu, với khả năng trên, Cable có thể dễ dàng sử dụng ý nghĩ để điều khiển vạn vật, từ di chuyển cái này đến phá hủy cái nọ. Nhưng sâu xa hơn, mọi thứ trên thế giới đều được tạo thành từ việc các phân tử kết hợp với nhau. Khả năng thao túng thậm chí giúp Cable biến đổi được vật chất, sinh vật...

Và đó cũng chính là khả năng giúp Cable trở thành ứng cử viên duy nhất cho nhiệm vụ tiêu diệt Apocalypse.

Sức mạnh của dị nhân này thì không cần phải bản cãi, tuy nhiên, liệu sẽ có bao nhiêu năng lực sẽ thực sự được đưa lên phiên bản điện ảnh?

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại