Nhận 30-50.000 đồng để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch vào thành phố phong tỏa

Ngọc Tú |

Biết rõ địa hình, đường đi lối lại nên Lợi đã lén lút đưa người lách chốt vào Thành phố Vinh. Mỗi trường hợp trót lọt, Lợi được trả từ 30-50 nghìn đồng.

Người dân từ miền Nam trở về quê thực hiện việc khai báo y tế khi về đến đầu tỉnh Nghệ An.

Người dân từ miền Nam trở về quê thực hiện việc khai báo y tế khi về đến đầu tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/8, Công an phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi đưa người trái phép qua chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn thành phố Vinh.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 17/8, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, trú xã Châu Nhân, Hưng Nguyên) khi đang lén lút đưa 2 người không rõ lai lịch đi trên đường tránh Vinh (khối 2, phường Vinh Tân) để vào thành phố Vinh trái phép.

Nhận 30-50.000 đồng để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch vào thành phố phong tỏa - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm soát các phương tiện ra vào thành phố Vinh.

Qua đấu tranh, Lợi khai, do nhận thấy nhiều người từ ngoài địa bàn muốn vào thành phố Vinh nhưng không đi được bởi thành phố đang thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 nên đã nảy sinh ý định đưa người lách chốt kiểm soát để vào trong.

Dựa vào việc thông thạo địa hình, biết nhiều đường tắt, lối nhỏ nên Lợi đã nhận đưa người vào thành phố Vinh trái phép. Khi thực hiện hành vi trót lọt, người được đưa vào phải trả cho Lợi từ 30-50 nghìn đồng tiền công.

Nhận 30-50.000 đồng để đưa người vượt chốt kiểm soát dịch vào thành phố phong tỏa - Ảnh 2.

Công an làm việc với đối tượng Lợi.

Lợi khai nhận, trước khi bị công an phát hiện, đối tượng đã dẫn trót lọt 2 người từ địa phương khác vào địa bàn thành phố Vinh. Đến lần thứ 3, khi đang thực hiện hành vi thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Công an phường Vinh Tân đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại