Nhà Trắng: TT Biden nhắc chuyện nguồn gốc COVID-19 trong cuộc điện đàm hiếm hoi với ông Tập Cận Bình

PV |

Hôm 10/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên trong 7 tháng trở lại đây.

Reuters trích dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm hiếm hoi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập tới vấn đề nguồn gốc COVID-19.

Cụ thể, theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki: "Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt các vấn đề xuyên quốc gia, bao gồm đại dịch COVID-19 và nguồn gốc của đại dịch. Đây là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Mỹ hiện nay, và Tổng thống Biden đã đề cập tới vấn đề này, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết."

Hôm 10/9 vừa qua, Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên trong 7 tháng trở lại đây. Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi và diễn ra với tinh thần tôn trọng, thẳng thắn, không hề giảng giải hay trịch thượng nhằm giữ cho các kênh liên lạc của hai bên luôn cởi mở.

Bà Psaki cho biết, bên cạnh vấn đề kinh tế, các vấn đề như biến đổi khí hậu và nhân quyền cũng đã được hai nhà lãnh đạo đề cập trong cuộc điện đàm, nhưng đây "không phải là nội dung chính". "Đó không phải là cuộc điện đàm nhằm đạt được kết quả cuối cùng", người phát ngôn Nhà Trắng cho hay.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc đã nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng hai nước nên tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của nhau và giải quyết hợp lý những bất đồng giữa hai bên, theo Tân Hoa Xã.

Hãng tin của Trung Quốc cho biết ông Tập đã đề nghị với Biden rằng hai nước cần tiếp tục tiếp xúc, đối thoại và hợp tác về các vấn đề bao gồm phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế, cũng như các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực như biến đổi khí hậu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại