Nhà Trắng: Tổng thống Biden 'mong chờ' gặp ông Zelensky ở Hiroshima

KÔNG ANH |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden "mong đợi" gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hiroshima, Nhật Bản vào chiều 21/5.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào lúc 2 giờ chiều 21/5 (giờ địa phương).

"Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ vững chắc và kiên quyết của Mỹ đối với Ukraine trong tương lai", AFP dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.

Nhà Trắng: Tổng thống Biden mong chờ gặp ông Zelensky ở Hiroshima - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 21/12/2022. (Ảnh: AP)

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ông Biden "rất mong có cơ hội để có thể gặp trực tiếp" ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine đã đến Nhật Bản trên một chiếc máy bay của chính phủ Pháp vào hôm 20/5, sau chặng dừng Ả Rập Xê-út trước đó.

Sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Zelensky tại cuộc họp của G7 diễn ra ngay sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ cho phép các nước đồng minh cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F16 do Mỹ chế tạo.

Ukraine đã kêu gọi cung cấp cho nước này các máy bay tiên tiến, nhưng chính quyền Biden nhiều lần từ chối. Washington bày tỏ lo ngại về việc cấp F16 cho Kiev sẽ khiến tình hình xung đột leo thang.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan Sullivan cho biết việc chuyển giao F16 sẽ không làm đảo lộn sự cân bằng chính mà Washington muốn hỗ trợ Ukraine " theo cách tránh được Thế chiến III".

Ông Sullivan cho biết các máy bay chiến đấu mạnh mẽ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phòng thủ. "Mỹ không cho phép hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã liên tục nhấn mạnh họ sẵn sàng làm theo điều đó", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại