Nhà Trắng nói ông Biden dành cả thập kỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Putin

Minh Hạnh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới châu Âu vào tuần tới để dự hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO, sau đó gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 16/6.

Khi được phóng viên hỏi trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, về việc ông Biden đã dành bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách Tổng thống, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời: “Có thể nói rằng ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng trong 50 năm. Ông ấy từng đứng trên sân khấu thế giới. Ông ấy đã biết các nhà lãnh đạo này trong nhiều thập kỉ, bao gồm cả Tổng thống Nga Putin và một số lãnh đạo mà ông ấy sẽ gặp ở hội nghị G7, NATO.”

Theo bà Psaki, ông Biden là một người yêu thích “các cuộc gặp gỡ trực tiếp trong ngoại giao”, và ông đã có “vài thập kỉ kinh nghiệm” trong lĩnh vực này.

Dự kiến, ông Biden sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày 10/6, trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall (Anh). Sau đó, ông Biden có cuộc gặp với các thành viên NATO tại Brussels (Bỉ) vào ngày 14/6, và tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU đầu tiên kể từ 2014.

Ngày 16/6, ông Biden đến Geneva (Thuỵ Sĩ) để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Moscow không kỳ vọng hay ảo tưởng về cuộc gặp gỡ sắp tới với ông Biden, nhưng vẫn muốn xây dựng “quan hệ đôi bên cùng có lợi” với phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại