Nhà sáng lập Alibaba lần đầu xuất ngoại sau hơn một năm ‘ở ẩn’

Thanh Bình (lược dịch) |

Tỷ phú Jack Ma đã đến châu Âu, nơi ông đang trong đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Trước đó, trong năm giới truyền thông biết rất ít thông tin về nơi ở của người sáng lập Alibaba. Ông được cho là “đi vào bóng tối sau cuộc xung đột với chính quyền Trung Quốc”.

Theo South China Morning Post (SCMP), tỷ phú Trung Quốc, người sáng lập Tập đoàn Alibaba, Jack Ma đã đi ra nước ngoài lần đầu tiên trong vòng hơn một năm.

SCMP cho hay, doanh nhân đang ở Tây Ban Nha để thực hiện một chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Nhà sáng lập Alibaba lần đầu xuất ngoại sau hơn một năm ‘ở ẩn’ - Ảnh 1.

Tỷ phú Jack Ma lần đầu xuất ngoại sau hơn một năm. (Ảnh: RIA)

Được biết, chương trình này liên quan đến nông nghiệp và các công nghệ về vấn đề môi trường. Theo SCMP, trong những năm trước, Jack Ma đi du lịch thường xuyên hơn nhiều, chẳng hạn như vào năm 2018, ông dành 3 ngày để đi du lịch.

Trước khi sang châu Âu, doanh nhân của Alibaba đã ở Hong Kong để dành thời gian cho gia đình.

Trước đó, tỷ phú Jack Ma hầu như giữ thái độ bình thường trong suốt hơn một năm. Ông đã không còn xuất hiện trước công chúng sau khi chỉ trích các quy tắc tài chính quốc tế vào tháng 10/2020 và nói rằng Trung Quốc nên đi theo con đường riêng của mình. Theo ý kiến ​​của ông, các quy tắc toàn cầu không tương ứng với mức độ phát triển của Trung Quốc.

Vào tháng 4/2020, Alibaba tuyên bố hoàn toàn chấp nhận mức phạt kỷ lục 2,78 tỉ USD mà chính quyền Trung Quốc đưa ra vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh của tập đoàn này.

Theo cơ quan quản lý Trung Quốc, kể từ năm 2015, tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma đã lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường để buộc các công ty kinh doanh trên nền tảng của mình phải tuân theo cái gọi là nguyên tắc “chỉ chọn một trong hai”, tức là cấm họ mở cửa hàng hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng cạnh tranh khác.

Ngoài tiền phạt, cơ quan này yêu cầu Alibaba tăng cường kiểm soát nội bộ và giám sát việc tuân thủ các yêu cầu quy định. Alibaba có nghĩa vụ duy trì sự cạnh tranh bình đẳng và báo cáo với các nhà chức trách trong vòng ba năm.

Theo Reuters, khoản tiền phạt 2,78 tỉ USD chiếm khoảng 4% doanh thu nội địa năm 2019 của Alibaba. Khoản tiền phạt này cao hơn gấp đôi so với số tiền 975 triệu USD mà Qualcomm - nhà cung cấp chip điện thoại di động lớn nhất thế giới - phải nộp tại Trung Quốc vào năm 2015 vì các hành vi phản cạnh tranh.

Kể từ cuối tháng 9, cổ phiếu của Alibaba đã tăng 20% khi nhà đầu tư lạc quan cho rằng hoạt động giám sát Alibaba của chính phủ Trung Quốc sắp kết thúc. Trước đó, cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này đã giảm 35% ở cả sàn New York và Hong Kong kể từ tháng 12/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại