*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các bác sĩ tại Đại học Pittsburgh mới đây đã thông báo một bệnh nhân nữ ở Mỹ bị mắc hội chứng tự sinh rượu đường tiết niệu cực kỳ hiếm gặp, khi bàng quang của người phụ nữ này chứa đầy cồn.
Bia vốn là thức uống mang theo nhiều câu chuyện lịch sử của thế giới.
Ngoài thương vụ mới thực hiện với Sabeco, sở hữu Metro Cash & Carry Việt Nam, tỷ phú Charoen còn nắm giữ cổ phần tại Vinamilk thông qua chi nhánh F&N.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời một nhà đầu tư tiềm năng vào Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) rằng, nhà sản xuất bia lớn nhất của Việt Nam đang được định giá quá đắt nếu lấy Vinamilk - công ty tiêu dùng lớn nhất Việt Nam - làm chuẩn.
Trong bối cảnh sản lượng bia toàn cầu trong năm 2016 giảm, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam vẫn tăng.
Carlsberg – đơn vị cũng đang sở hữu 17% cổ phần Habeco có "quyền ưu tiên mua" đối với 60% cổ phần của công ty này.
Theo Bloomberg, các nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới từ châu Âu đến châu Á đang “xếp hàng dài” để chờ cơ hội mua cổ phần trong đợt thoái vốn Nhà nước sắp tới tại Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), do nhận thấy nhu cầu tiêu thụ bia ở Việt Nam đang tăng vọt.
Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) vừa có thông báo chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam. Sau khi đổi tên, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) vẫn giữ 40% vốn liên doanh tại Heineken còn Heineken Asia Pacific giữ 60% vốn.
Trong số các tập đoàn dưới trướng tỷ phú Thái Lan này, có thể kể tới 3 cái tên lớn nhất đó là ThaiBev hoạt động trong lĩnh vực đồ uống, Berli Jucker hoạt động đa ngành, và TCC Land trong lĩnh vực bất động sản.
Hai hãng bia nội lớn nhất là bia Sài Gòn (Sabeco) và bia Hà Nội (Habeco) thu về khoảng 5,3 nghìn tỷ lợi nhuận trước thuế trong năm 2014. Con số này vẫn kém xa so với VBL, hãng phân phối Heineken, Tiger Biere - Larue.