Nhã Phương, Trường Giang và 'chuyện tình đẹp' của bầu Đức

Văn Nhân |

Sau đám cưới đẹp như mơ, Trường Giang tiếp tục cho thấy anh là điểm tựa cuộc đời của Nhã Phương với những hành động rất ga lăng.

Từ chuyện tình đẹp của Trường Giang và Nhã Phương

Có lẽ, hàng triệu cô gái đều ao ước có được một người chồng như Trường Giang khi anh cõng Nhã Phương từ tàu vào bờ vì sợ vợ bị ướt chân. Hành động đẹp của Trường Giang với Nhã Phương có thể khiến đàn ông trong thiên hạ đều vỗ tay tán thưởng, vì không phải ai cũng hành động được như Trường Giang.

Đây không phải lần đầu tiên Trường Giang cõng Nhã Phương. Năm ngoái, Nhã Phương mặc váy đi lại khó khăn nên Trường Giang chủ động cõng xuống cầu thang.

Nhã Phương, Trường Giang và chuyện tình đẹp của bầu Đức - Ảnh 1.

Trường Giang cõng Nhã Phương.

Trường Giang và Nhã Phương chịu rất nhiều trắc trở mới cùng nhau về chung một mái nhà. Ngày họ mới yêu nhau được ví như đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Việt, nhưng về sau vô số chuyện xảy ra. Phần lớn đến từ những thị phi của Trường Giang với các cô gái khác, có thể kể câu chuyện ồn ào nhất là Nam Em tiết lộ mối tình với Trường Giang. Một số người đã nghĩ Trường Giang sẽ không thể duy trì mối tình đẹp với Nhã Phương.

Tình yêu chỉ đẹp nhất khi đơm bông kết trái, tức hai người yêu nhau có thể đến được với nhau để nên duyên vợ chồng, chứ không phải như một số người vẫn hay bào chữa rằng: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Sau tất cả, Trường Giang khiến cho Nhã Phương nhận ra được tấm chân tình để đồng ý kết hôn. Đúng như Nhã Phương từng viết chúc mừng sinh nhật Trường Giang rằng: “Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em”.

Đôi trai tài gái sắc có một đám cưới trong mơ và đang tận hưởng tuần trăng mật đầy ngọt ngào trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Và những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới của cô dâu là minh chứng cho một cái kết có hậu cho tình yêu đẹp của Trường Giang và Nhã Phương.

Đến chuyện tình của bầu Đức

Nói về tình yêu bóng đá, người hâm mộ cả nước đều biết bầu Đức được ví như kẻ si tình. Bầu Đức đến với bóng đá phần lớn là tình yêu. Bầu Đức yêu bóng đá từ thuở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam chưa ra đời.

Mối tình của bầu Đức với bóng đá có thể nói là tuyệt đẹp ngay từ ngày đầu bắt tay làm bóng đá chuyên nghiệp. Bầu Đức chịu chơi nên mua ngôi sao số 1 của Đông Nam Á là Kiatisak về đá hạng Nhất. Báo chí Thái Lan ngày đó đều phát sốt với câu hỏi: Hoàng Anh là ai? Gia Lai ở đâu?

Ngay sau đó, Kiatisak giúp HAGL lên V.League và giành hai chức vô địch V.League trong các năm 2003, 2004. Đội bóng phố Núi trở thành thế lực lớn của bóng đá Việt Nam.

Dẫu vậy, bầu Đức không ngừng thay đổi cách yêu bằng cách cho ra đời Học viện Bóng đá HAGL - Arsenal - JMG. Một cuộc tình có thể gọi trở qua vô vàn trắc trở của bầu Đức và bóng đá. Chính bầu Đức gọi 12 năm làm Học viện là 12 năm phải đội mũ cối.

Nhã Phương, Trường Giang và chuyện tình đẹp của bầu Đức - Ảnh 2.

Bầu Đức và niềm vui mang tên U23 Việt Nam.

Thậm chí, bầu Đức từng chịu cay đắng sau khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games năm 2017. Nhiều người cười cợt bầu Đức, dù chính ông là người đau nhất khi giấc mơ giành HCV SEA Games cho bóng đá Việt Nam tan vỡ theo cách nghiệt ngã nhất. Họ quên mất rằng, trong 12 năm qua thì bầu Đức đã tốn biết bao công sức, tiền bạc để nuôi dưỡng một lứa trẻ thành tài. Bầu Đức chăm lo cho lứa Công Phượng chẳng khác nào người cha lo cho đàn con thơ.

Mỗi năm, bầu Đức tốn cả “núi tiền” để lo Học viện. Sau đó, bầu Đức bỏ rất nhiều tiền để đưa lứa Công Phượng đi nước ngoài tập huấn. Các cầu thủ HAGL bây giờ vẫn còn giữ cho mình những tấm ảnh kỷ niệm khi ra nước ngoài, trước khi trình làng khán giả Việt Nam.

Cuối cùng, bầu Đức đã có quyền xoa tay mãn nguyện khi U23 Việt Nam lập kỳ tích ở U23 châu Á và ASIAD 18. Có trải qua cay đắng mới hiểu được tình yêu, mới biết được cảm giác hạnh phúc chân thật. Bóng đá Việt Nam bay cao nhờ bầu Đức tiên phong trong việc làm đào tạo trẻ một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Đó cũng là lý do bầu Đức sướng tột cùng khi những Văn Toàn, Công Phượng ghi bàn giúp U23 Việt Nam đi đến bán kết ASIAD 18.

Xét ở phương diện cầu thủ HAGL cống hiến cho ĐTQG, bầu Đức đang có một mối tình đẹp với bóng đá. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu ĐTVN giành được chức vô địch AFF Cup 2018 vào cuối năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại