Nhà ngoại giao Việt Nam kỳ cựu tâm đắc về bài phát biểu của Obama

Hải Võ |

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường đã tham dự buổi phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội trưa ngày 24/5.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trí thức trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế (CSSD), cựu Đại sứ Việt Nam tại 5 nước - cho biết ông rất tâm đắc với bài phát biểu của ông Obama.

Theo Tiến sĩ Trường, hiếm có chính trị gia nào chinh phục được tấm lòng người Việt Nam bằng những lập luận, tình cảm và thiện chí như Tổng thống Mỹ.

[VIDEO] Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường nói bí quyết tạo nên bài phát biểu thành công của Obama

Bàn về vấn đề biển Đông, nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam gọi tuyên bố "nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ" mà Tổng thống Obama nêu trong bài phát biểu tại Hà Nội là "một chân lý của quan hệ quốc tế thời hiện đại".

Ông Trường cho rằng "dù không nói ra nhưng ai cũng biết ông ấy [Obama] ám chỉ ai".

[VIDEO] Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường đánh giá phát biểu của TT Obama về biển Đông

Đối với cam kết của Tổng thống Mỹ về việc Washington sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các điều khoản trong Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường khẳng định Mỹ luôn mong muốn một nước Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng.

Với một nước vừa và nhỏ như Việt Nam, ông tin rằng TPP là thời cơ mang lại rất nhiều lợi ích so với các nước lớn khác.

[VIDEO] Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường nhận xét cam kết về TPP của Obama tại Hà Nội

Đánh giá về việc Tổng thống Mỹ tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, Tiến sĩ Trường nói rằng đây là một bước tiến lớn, tạo ra sự tin cậy chiến lược bởi quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ mới chỉ bắt đầu.

[VIDEO] Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường bình luận về việc Mỹ dỡ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại