Báo Mỹ: Tràng cười của các đại biểu "rõ ràng" là để chế nhạo ông Trump

Tất Đạt |

Ông Trump cho rằng các đại biểu không phải đang "cười nhạo" ông, mà là "cười ủng hộ" ông. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tại LHQ lại có cách nghĩ khác.

Trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ "nhận" được tràng cười lớn từ những người có mặt trong khán phòng sau khi nói rằng nước Mỹ dưới chính quyền của ông chỉ sau 2 năm đã đạt được nhiều thành tựu hơn những gì mà người tiền nhiệm từng làm được.

Lí giải về tràng cười này, ông Trump giải thích ông đã "cố tình làm vậy" và "nhận được kết quả tuyệt vời ngoài dự kiến". Ngoài ra, ông Trump còn cho rằng các đại biểu không phải đang "cười nhạo" ông, mà là "cười ủng hộ" ông.

"Chúng tôi cười cùng nhau. Họ không chế nhạo tôi. Vậy nên đừng có đăng tin giả là 'mọi người cười nhạo Tổng thống Trump' nữa. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc cùng nhau, mọi việc đều tốt đẹp," ông Trump nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng khẳng định mọi người "yêu thích sự chân thành của ông Trump" và nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế luôn tôn trọng tổng thống Mỹ.

"Ông Trump hiểu khán giả của mình rất rõ," bà Haley trả lời trên Fox News.

Tuy nhiên, theo BuzzFeed, những nhà ngoại giao có mặt tại phiên họp hôm ấy lại có cách nghĩ khác.

"Đôi lúc, khi chúng ta nhìn thấy một hành vi hoặc nghe thấy những lời nói viển vông, vô lí, hoặc không bình thường, thì theo phản ứng tự nhiên, chúng ta sẽ cười," một nhà ngoại giao vùng Mỹ Latinh chia sẻ.

"Trong trường hợp ông Trump, chúng tôi không cười vì lời nói đùa dí dỏm, mà đó là tiếng cười lo ngại. Hoặc cũng có thể chúng tôi cười vì người phát biểu - ông Trump - không nhận ra mình đang nói đùa tệ tới mức nào."

Các nhà ngoại giao khác miêu tả bài nói của ông Trump là "gượng gạo và thiếu sự liên quan".

"Đoạn đầu bài phát biểu của ông ấy rõ ràng là dành cho người Mỹ. Nhưng cái cách mà ông ấy nói (tự khen bản thân một cách quá đà và nói chính quyền hiện tại là một trong những chính quyền tuyệt vời nhất lịch sử Mỹ) đã khiến mọi người phản ứng như vậy," một nhà ngoại giao Châu Âu bày tỏ.

"Những thứ thường thấy tại các cuộc vận động chính trị ở Mỹ nghe sẽ gượng gạo tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc."

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Châu Á nói: "Ông ấy không biết gì về ngoại giao. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại kì lạ của ông Trump lại có hiệu quả với Triều Tiên."

Là người chủ trì cuộc họp LHQ vào sáng ngày 26/9, ông Trump cũng khiến mọi người trong phòng thêm bối rối khi đề cập tới việc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ trong khi không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

"Họ [Trung Quốc] không muốn tôi và nước Mỹ chiến thắng, bởi tôi là tổng thống đầu tiên thách thức Trung Quốc về mặt thương mại. Và chúng ta đang chiến thắng, chiến thắng ở mọi mặt."

Những lời nói này dường như rất phổ biến trong các cuộc vận động của ông Trump. Nhưng với bối cảnh cuộc họp ở mức cấp cao giữa các lãnh đạo thế giới, ông Trump đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Khi nghe ông Trump nói vậy, đại biểu Trung Quốc "có vẻ như" đã nhún vai. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về phát biểu của ông Trump cũng như lý giải liệu cái nhún vai có phải "câu trả lời có chủ ý" dành cho ông Trump hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại