nhà máy xe điện

Nóng: “Ông trùm” xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn địa điểm xây dựng nhà máy ở Việt Nam

Nóng: “Ông trùm” xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn địa điểm xây dựng nhà máy ở Việt Nam

Kinh doanh 2024-03-28T15:48:00

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc dự định xây dựng nhà máy với quy mô khoảng 100 ha tại Việt Nam.

VinFast tạo khoản đầu tư "quan trọng bậc nhất lịch sử" tại công xưởng ô tô Ấn Độ: Nước cờ then chốt thiết lập chỗ đứng trước cả Tesla

VinFast tạo khoản đầu tư "quan trọng bậc nhất lịch sử" tại công xưởng ô tô Ấn Độ: Nước cờ then chốt thiết lập chỗ đứng trước cả Tesla

Kinh doanh 2024-02-29T07:16:00

Theo Tiến sĩ Majo George, giảng viên cấp cao người Ấn Độ đang giảng dạy tại Đại học RMIT, việc VinFast thâm nhập vào thị trường Ấn Độ diễn ra tại thời điểm then chốt và mang tính chiến lược bởi Vinfast đã đi trước kế hoạch bước vào ngành sản xuất Ấn Độ của ông lớn Tesla. Thời điểm này có lợi cho VinFast vì việc thiết lập chỗ đứng trước Tesla có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi trước Elon Musk 1 bước: Tesla lấp lửng việc xây nhà máy ở Indonesia đã lâu nhưng chưa ‘chốt’, nguy cơ mất thị trường lớn nhất ĐNÁ vào tay VinFast

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi trước Elon Musk 1 bước: Tesla lấp lửng việc xây nhà máy ở Indonesia đã lâu nhưng chưa ‘chốt’, nguy cơ mất thị trường lớn nhất ĐNÁ vào tay VinFast

Kinh doanh 2024-01-14T13:10:00

Indonesia có trữ lượng Nickel làm xe điện lớn nhất thế giới, nhưng Elon Musk lại do dự và để VinFast vượt mặt. Vậy câu chuyện đằng sau là gì?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ trải nghiệm xe máy điện Việt Nam

Bộ trưởng Tài chính Mỹ trải nghiệm xe máy điện Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2023-07-21T06:36:24

Chiều 20/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm một nhà máy xe điện ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà được mời tham quan dây chuyền sản xuất và lắp ráp, ngồi thử và trải nghiệm thay pin cho xe.

Một quốc gia châu Á vừa được Tesla “chọn mặt gửi vàng” xây nhà máy, công suất 500.000 xe/năm

Một quốc gia châu Á vừa được Tesla “chọn mặt gửi vàng” xây nhà máy, công suất 500.000 xe/năm

Kinh doanh 2023-07-13T19:22:00

Đây sẽ là quốc gia châu Á thứ 2 sau Trung Quốc được Tesla chọn để xây nhà máy với công suất hàng năm lên tới 500.000 chiếc xe điện.

Kết đắng cho trào lưu 'người người, nhà nhà' làm xe ô tô điện ở Trung Quốc: Phá sản trong chớp mắt, nhà máy tỷ USD hoang lạnh, rác chất đống sau vài năm

Kết đắng cho trào lưu 'người người, nhà nhà' làm xe ô tô điện ở Trung Quốc: Phá sản trong chớp mắt, nhà máy tỷ USD hoang lạnh, rác chất đống sau vài năm
Kinh doanh 2021-09-21T16:03:00

Tưởng làm xe ô tô điện "dễ xơi", hàng trăm công ty ở Trung Quốc nhận trái đắng, nhà máy tỷ đô hoang lạnh, rác chất đống.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại