Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp

Hữu Tiến |

Sau trận động đất sáng sớm nay, nhà máy điện hạt nhân Tomari đang phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp để làm mát các thanh nhiên liệu.

Một nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đang phải sử dụng nguồn điện dự trữ khẩn cấp sau khi một trận động đất mạnh xảy ra gây mất điện trên đảo Hokkaido vào ngày 6/9.

Trao đổi với các phóng viên vào ngày 6/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nhà máy điện hạt nhân Tomari đang phải sử dụng nguồn điện khẩn cấp từ các máy phát điện diesel để làm mát các thanh nhiên liệu và chưa ghi nhận có chỉ số bức xạ bất thường tại nhà máy.

Nguồn tin của chính phủ Nhật Bản cho biết, nhà máy điện hạt nhân Tomari với 3 lò phản ứng do công ty Hokkaido Electric Power vận hành vốn đã ngừng hoạt động kể từ sau thảm họa Fukushima cách đây 7 năm, đã bị mất điện sau trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra tại hòn đảo này.

Thông tin từ lãnh đạo nhà máy điện hạt nhân Tomari cho biết, các máy phát điện diesel hiện có đủ nhiên liệu để hoạt động trong 7 ngày.

Thông tin mới được hãng tin NHK cập nhật cho biết, sau khi xảy ra động đất đã có 19 người mất tích và 120 bị thương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại